Bị Tổng thống sa thải, quan chức Mỹ nhất quyết đi làm vì chưa hết nhiệm kỳ

Thứ Bảy, 10/07/2021, 07:52
Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 9/7 đã sa thải Ủy viên An sinh Xã hội Andrew Saul, người nắm quyền từ thời chính quyền Trump, tuy nhiên, ông Saul khẳng định vẫn tiếp tục làm việc vì nhiệm kỳ của ông chưa kết thúc.

Cơ quan Quản lý An sinh Xã hội có chức năng giám sát các chương trình cung cấp hỗ trợ tài chính cho người già và người tàn tật tại Mỹ. Ảnh minh họa Reuters. 

Nhà Trắng cho biết, “Andrew Saul từ chối từ chức theo yêu cầu” và ông ấy đã được thông báo về việc mất vị trí Ủy viên của mình.

Nguyên nhân ông Saul bị sa thải được cho là do ông này có “những hành động đi ngược lại với sứ mệnh của cơ quan và chương trình chính sách của Tổng thống”. Một quan chức Nhà Trắng cho biết, ông Saul đã chính trị hóa quyền lợi an sinh xã hội người khuyết tật, chấm dứt chính sách làm việc từ xa của cơ quan và không cải thiện mối quan hệ của cơ quan mình với các công đoàn nhân viên liên bang.

Được đề cử bởi cựu Tổng thống Donald Trump, ông Saul vào năm 2019 đã tuyên thệ nhậm chức trong nhiệm kỳ 6 năm. Trả lời phỏng vấn của tờ New York Post, Saul khẳng định mình là “một Ủy viên An ninh Xã hội có nhiệm kỳ được đảm bảo”.

Phó Ủy viên David Black, cũng là người được ông Trump bổ nhiệm, đã được yêu cầu từ chức và tuân thủ, Nhà Trắng cho biết.

Tổng thống Biden đã bổ nhiệm Kilolo Kijakazi làm quyền Ủy viên trong khi việc tìm kiếm vị trí lãnh đạo Cơ quan Quản lý An sinh Xã hội Mỹ vẫn được tiến hành. Kijakazi hiện là Phó Ủy viên phụ trách chính sách hưu trí và tàn tật tại cơ quan.

Cơ quan Quản lý An sinh Xã hội có chức năng giám sát các chương trình cung cấp hỗ trợ tài chính cho người già và người tàn tật tại Mỹ.

Lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell cho biết trong một bài đăng trên Twitter rằng việc sa thải Saul sẽ là “một hành động chính trị hóa nguy hiểm và chưa từng có đối với Cơ quan An sinh Xã hội”.

Duy Tiến (Theo Reuters)
.
.
.