Khảo sát 29 nghìn người dân Ấn Độ: 2/3 có kháng thể chống lại COVID-19

Thứ Tư, 21/07/2021, 14:20
2/3 dân số Ấn Độ có kháng thể chống lại COVID-19, theo dữ liệu công bố hôm 20/7 từ một cuộc khảo sát được thực hiện đối với 29.000 người trên toàn quốc trong tháng 6 và tháng 7. 

Theo Reuters, Ấn Độ vừa tiến hành cuộc khảo sát huyết thanh quốc gia lần thứ 4 nhằm kiểm tra kháng thể. Đây là lần đầu tiên cuộc khảo sát được thực hiện với 8.691 trẻ em từ 6-17 tuổi. 

Các ca nhiễm COVID-19 hàng ngày tại Ấn Độ đã giảm xuống mức thấp nhất trong 4 tháng. (Ảnh: Reuters)

Cuộc khảo sát cho thấy 67,6% người trưởng thành ở Ấn Độ có kháng thể dương tính, mặc dù hơn 62% chưa được tiêm chủng. Tính đến tháng 7, chỉ hơn 8% người Ấn Độ trưởng thành đủ điều kiện đã được tiêm hai mũi vaccine ngừa COVID-19.

Nghiên cứu cũng khảo sát 7.252 nhân viên y tế và phát hiện 85% trong số đó kháng thể. Trong nhóm này, cứ 10 người thì có 1 người chưa được tiêm chủng.

Các ca nhiễm COVID-19 hàng ngày tại Ấn Độ đã giảm xuống mức thấp nhất trong 4 tháng, sau khi quốc gia này vừa bị làn sóng COVID-19 thứ hai làm tê liệt hệ thống chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, các chuyên gia đã cảnh báo chính phủ không nên nhanh chóng mở cửa trở lại các thành phố và bày tỏ lo ngại về tình trạng quá tải tại các điểm du lịch.

"Làn sóng thứ hai vẫn đang tiếp diễn. Nguy cơ xảy ra các đợt bùng phát mới là rất lớn. Dù bạn ở đâu, cứ ba người thì một người vẫn dễ bị tổn thương. và do đó đại dịch không thể kết thúc ", Vinod Kumar Paul, cố vấn hàng đầu của chính phủ, nói trong một cuộc họp báo.

Tháng trước, dữ liệu cho thấy ít nhất một nửa số người dưới 18 tuổi ở thành phố Mumbai đã tiếp xúc với COVID-19 và có kháng thể.

Một số chuyên gia cảnh báo rằng làn sóng COVID-19 thứ ba có thể tấn công trẻ em. Thành phố Mumbai hiện đã cùng với một số nơi khác xây dựng các khoa nhi lớn để chuẩn bị đối phó.

Cao Trung (Theo Reuters)
.
.
.