150 người chết vì xả súng dịp quốc khánh Mỹ

Thứ Ba, 06/07/2021, 10:40
Trong dịp quốc khánh Mỹ đã xảy ra hơn 400 vụ việc liên quan đến súng đạn, khiến ít nhất 150 người thiệt mạng.
Cảnh sát Mỹ tại hiện trường một vụ xả súng. Ảnh NY Post. 

Theo số liệu của “Gun Violence Archive”, trang chuyên theo dõi các vụ xả sung ở Mỹ, vào thời điểm từ ngày 2 đến 4/7, trùng với đợt nghỉ dịp quốc khánh Mỹ, nước này chứng kiến sự gia tăng của các vụ bạo lực.

New York ghi nhận đến 26 nạn nhân trong 21 vụ xả súng, mức cao nhất từ đầu năm đến nay. Tuy vậy, con số này không cao như cùng kỳ năm ngoái, khi 25 vụ xả súng được ghi nhận với 30 nạn nhân, theo Sở cảnh sát New York. Chỉ tính riêng ngày 4/7, thành phố này chứng kiến 12 vụ xả súng liên quan đến 13 nạn nhân.

Cho đến nay, các vụ bạo lực súng đạn ở New York đã tăng gần 40% so với cùng kỳ năm 2020, với 767 vụ xả súng và 885 nạn nhân.

Tại Chicago, người đứng đầu Sở cảnh sát thành phố phải thừa nhận rằng cuối tuần qua là “những ngày khó khăn nhất” của họ từ đầu năm, với 83 người bị bắn, trong đó 14 người thiệt mạng.

Duy Tiến (Theo CNN)
.
.
.