Nhiều trường đại học Mỹ tại Trung Đông đã đồng loạt chuyển sang trạng thái khẩn cấp sau khi Iran phát đi tối hậu thư 24h, cảnh báo các cơ sở này có thể trở thành “mục tiêu hợp pháp”.
Nhiều trường đại học Mỹ tại Trung Đông đã đồng loạt chuyển sang trạng thái khẩn cấp sau khi Iran phát đi tối hậu thư 24h, cảnh báo các cơ sở này có thể trở thành “mục tiêu hợp pháp”.
Nguy cơ xung đột lan rộng tại Trung Đông đang ngày một rõ ràng hơn sau khi phong trào Houthi hôm 28/3 (giờ địa phương) tuyên bố phát động các cuộc tấn công nhằm vào Israel, đúng vào thời điểm thuỷ quân lục chiến Mỹ có mặt tại khu vực này.
Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak đã chỉ đạo Bộ Năng lượng nước này soạn thảo nghị quyết cấm xuất khẩu xăng dầu từ ngày 1/4 tới.
Bày tỏ thất vọng trước việc NATO không gửi quân đến eo biển Hormuz, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo có thể ứng xử tương tự khi châu Âu cần trợ giúp, và xem xét cắt giảm chi phí bảo vệ NATO.
Ngoại trưởng Mỹ Macro Rubio cho rằng các hoạt động quân sự nhằm vào Iran sẽ kết thúc trong vài tuần thay vì vài tháng, với việc Mỹ sẽ không cần sử dụng bộ binh để đạt được tất cả mục tiêu.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26/3 thông báo tiếp tục lùi thời hạn do chính ông đặt ra liên quan đến kế hoạch tấn công hệ thống điện của Iran, viện dẫn những tiến triển trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến đang diễn ra tại quốc gia Trung Đông này.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi trong cuộc phỏng vấn ngày 26/3 cho biết Eo biển Hormuz không đóng cửa hoàn toàn mà sẽ mở cửa với 5 quốc gia, trong đó có Nga.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi mới đây đã bác khả năng tồn tại các cuộc tiếp xúc với Mỹ. Tuyên bố này ngược lại với phía Nhà Trắng khi Thư ký báo chí Karoline Leavitt cho biết lực lượng Mỹ đã tiến rất gần tới việc hoàn tất các mục tiêu cốt lõi của chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, đồng thời nhấn mạnh các cuộc tiếp xúc với Tehran vẫn đang diễn ra theo hướng hiệu quả.
Quân đội Iran khẳng định các cuộc đàm phán với Mỹ chỉ có cơ hội diễn ra khi Washington dừng "các hành động chống lại Iran".
Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) ngày 24/3 công bố điều chỉnh lớn trong chiến lược thám hiểm không gian, với kế hoạch đầu tư khoảng 20 tỷ USD trong 7 năm tới để xây dựng căn cứ trên bề mặt Mặt Trăng, đồng thời phát triển tàu vũ trụ chạy bằng năng lượng hạt nhân phục vụ các sứ mệnh Sao Hỏa.
Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif tuyên bố nước này sẵn sàng đăng cai các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, qua đó thúc đẩy giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột đang leo thang.
New York Times dẫn lời hai quan chức Mỹ khẳng định Washington đã gửi một bản "kế hoạch hòa bình" gồm 15 điểm tới Iran thông qua Pakistan, bước đầu tiên hướng tới hạ nhiệt xung đột.
Iran đã tiến hành nhiều đợt phóng tên lửa nhằm vào Israel, theo thông báo của quân đội Israel ngày 24/3, gây ra thiệt hại đáng kể, trong bối cảnh tình hình khu vực tiếp tục leo thang.
Điểm nhấn báo chí Nga đặc biệt quan tâm là lễ ký Thỏa thuận liên chính phủ về hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên tại Việt Nam, với sự tham gia của tập đoàn năng lượng nhà nước Rosatom.
Ngày 23/3 (giờ địa phương), một vụ nổ lớn đã xảy ra tại nhà máy lọc dầu ở thành phố Port Arthur, bang Texas (Mỹ), tạo ra cột khói đen dày đặc bao trùm khu vực và khiến chính quyền địa phương phải ban hành lệnh yêu cầu người dân trú ẩn tại chỗ nhằm đảm bảo an toàn.
Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 23/3 nhận định giá dầu toàn cầu dù tăng mạnh vẫn chưa đạt ngưỡng gây “phá hủy nhu cầu”, trong bối cảnh thị trường năng lượng tiếp tục biến động do xung đột tại Trung Đông.
Một máy bay vận tải quân sự của Colombia đã gặp nạn khi cất cánh ngày 23/3 (giờ địa phương), khiến ít nhất 66 người thiệt mạng, trong khi lực lượng cứu hộ khẩn trương đưa hàng chục người sống sót tới bệnh viện và tiếp tục tìm kiếm những người còn mất tích.