Người gốc Việt trở thành thị trưởng trẻ nhất tại Mỹ

Thứ Hai, 05/01/2015, 10:30
Trong cuộc chạy đua để trở thành thị trưởng gốc Việt đầu tiên và trẻ nhất của một thành phố, Bảo Nguyễn đã có được sự tín nhiệm sau những nỗ lực và sự quyết tâm của bản thân. Tự hào là một người gốc Việt, Bảo Nguyễn muốn dùng tài lực và trí lực của mình để dẫn dắt thành phố ngày một hiện đại và hoàn thiện hơn.

Niềm tin - thước đo của thành công

Sinh ra trong một trại tị nạn ở Thái Lan, điều kiện không dễ dàng gì nhưng cha mẹ của Bảo Nguyễn đã thực sự hạnh phúc khi con trai chào đời. Niềm hạnh phúc lớn bao nhiêu thì sự lo lắng cũng tăng lên bấy nhiêu. Sau ba tháng vất vả thì Bảo Nguyễn cùng gia đình đã đặt chân sang đất nước Mỹ với đầy hy vọng, cộng với những lo toan nơi xứ lạ. Sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh không được thuận lợi nhưng Bảo Nguyễn vẫn được cha mẹ dành cho một cuộc sống an toàn nhất. Bảo Nguyễn đã ý thức được những khó khăn mà gia đình anh đã trả qua nên luôn tự nhắc nhở bản thân mình sống, học tập và làm việc một các nghiêm túc. Theo học Đại học California với ước mơ trở thành thầy giáo nên Bảo Nguyễn đã nỗ lực cũng như chăm chỉ tìm tòi học hỏi để sau này có thể truyền lại cho những thế hệ sau. Đúng như mơ ước, sau khi tốt nghiệp đại học, Bảo Nguyễn đã trở thành một giáo viên. Ngoài công việc giảng dạy trong trường, Bảo Nguyễn còn thành lập một tổ chức chuyên bảo vệ người lao động. Trong tâm thức của anh luôn bị ám ảnh và dằn vặt bởi những bất công trong xã hội, những người lao động chính đáng không được tôn trọng. Chính vì những suy nghĩ đó mà Bảo Nguyễn đã thành lập một tổ chức để bảo vệ quyền lợi cũng như danh dự của người lao động.

Với cương vị là một giáo viên hay một người đứng đầu tổ chức bảo vệ người lao động thì Bảo Nguyễn luôn là người có trách nhiệm và tạo được lòng tin tuyệt đối của những người xung quanh. Những người làm việc cùng với Bảo Nguyễn đã nói rằng, họ cảm thấy được tôn trọng khi làm việc cùng với anh. Nhiều khi Bảo Nguyễn còn quên cả cuộc sống của bản thân, mà chỉ nghĩ đến công việc làm cho những người xung quanh anh. Anh được tôn trọng, được tin tưởng một cách tuyệt đối. Từ lòng nhiệt huyết, từ khả năng cũng như sự tin tưởng của mọi người dành cho mình, Bảo Nguyễn đã quyết định tham gia cuộc chạy đua vào chức thị trưởng thành phố khi anh tròn 34 tuổi. Cuộc chạy đua giành chức thị trưởng không có mục đích nào khác ngoài nguyện vọng dẫn dắt thành phố một cách an toàn và hiện đại nhất. Với những khả năng, cũng như tính cách con người của Bảo Nguyễn thì có rất nhiều người đã ủng hộ và bỏ phiếu tín nhiệm cho anh mà không hề nghĩ đến việc anh không phải là một người gốc Mỹ.

Cuộc chạy đua bằng sự tin tưởng

Đối thủ trong cuộc chạy đua vào chức thị trưởng thành phố của Bảo Nguyễn là một chính trị gia kỳ cựu. Bruce Broadwater đã làm chính trị suốt bao nhiêu năm qua, với sự tự tin, bản lĩnh và kinh nghiệm chính trị thì Bảo Nguyễn khó lòng có thể vượt qua được, nhưng cuối cùng thì Bảo Nguyễn đã chiến thắng nhà chính trị gia kỳ cựu với chỉ 15 phiếu trong cuộc bầu cử giữa kỳ. Ngay sau khi chiến thắng trong cuộc bầu cử, Bảo Nguyễn đã trở thành thị trưởng gốc Việt đầu tiên và trẻ tuổi nhất của thành phố hơn 100.000 dân tại quận Cam, bang California. Nhậm chức thị trưởng ở tuổi 34, Bảo Nguyễn trở thành thị trưởng trẻ nhất trong lịch sử của thành phố Garden Grove và là thị trưởng gốc Việt thứ hai của Mỹ.

Bảo Nguyễn

Tự tin trong buổi lễ nhậm chức, Bảo Nguyễn nói rằng: “Khi quyết định bước vào cuộc đua, tôi đã xác định rất rõ những khó khăn mà tôi phải trải qua. Đối thủ của tôi là một chính trị gia kỳ cựu đã đương nhiệm chức trong 22 năm thì chắc chắn không dễ dàng gì. Lòng tin tưởng không phải chỉ xây dựng trong một sớm một chiều, mà phải mất cả một quá trình thông qua những việc làm thiết thực. Tôi tin là tôi sẽ mang lại những điều mới mẻ cho thành phố và những người dân cũng đã sẵn sàng đón tiếp tôi”.

Sau khi nhận trọng trách người đứng đầu thành phố, điều đầu tiên mọi người quan tâm là tân thị trưởng sẽ làm gì để có thể mang lại những điều mới mẻ và tốt đẹp nhất cho thành phố thì Bảo Nguyễn đã tự tin rằng: “Tôi đã có những kế hoạch cũng như chiến lược của mình, cộng thêm với tâm huyết và sự háo hức thì tôi sẽ bắt tay ngay vào việc thực hiện cải cách chung và thay đổi văn hóa tại tòa thị chính sao cho minh bạch và toàn diện hơn nữa. Quyền lợi của người dân phải được đảm bảo và họ thực sự tin tưởng vào bộ máy của thành phố. Nếu như người dân không có lòng tin thì có tài giỏi đến đâu cũng không thể vận hành được bộ máy đó. Ngoài những kế hoạch, cũng như chiến lược của mình thì tôi thực sự muốn cảm ơn đến ngài thị trưởng Bruce Broadwater đã dẫn dắt thành phố trong suốt 22 năm qua. Ông Bruce Broadwater cũng đã có được lòng tin của nhân dân, có những cách riêng để vận hành bộ máy chính trị thành phố và tôi sẽ phải học hỏi nhiều từ những cách quản lý của ông Bruce Broadwater”.

Với lợi thế là một giáo viên nên cách truyền tải thông tin, cũng như cách xử lý của Bảo Nguyễn luôn có tính logic và thực tế. Bên cạnh đó, Bảo Nguyễn thông thạo 3 ngôn ngữ là Tiếng Anh, Tiếng Việt và Tiếng Tây Ban Nha nên Bảo Nguyễn đã không gặp khó khăn gì trong việc tiếp xúc, cũng như làm việc trong một thành phố và một quốc gia đa chủng tộc.

Bảo Nguyễn chia sẻ rằng, với vốn kiến thức cũng như khả năng về ngôn ngữ của mình, ông sẽ tận dụng lợi thế đó để hàn gắn những chia rẽ trong thành phố đa sắc tộc của mình. Là một người gốc Việt sống tại Mỹ nên Bảo Nguyễn hiểu rất rõ rằng, những khó khăn trong việc phân biệt chủng tộc và sự xáo trộn trong một thành phố đa sắc tộc.

“Tôi đã hiểu và biết được mình cần phải làm gì để tìm ra được giá trị, cũng như tiếng nói chung của tất cả mọi người. Tôi muốn đưa ra một thông điệp để mọi người hiểu được rằng, chúng ta đang ở cùng một thành phố, chúng ta là một gia đình lớn. Thông điệp đó tuy không có gì mới mẻ nhưng mọi người sẽ nhận ra được giá trị của một tinh thần đoàn kết. Với vai trò là thị trưởng, là người được dân tin tưởng bầu lên thì việc đầu tiên tôi muốn làm và tôi tin tôi sẽ làm tốt đó là lắng nghe mọi người”.

Bảo Nguyễn tự tin rằng, mặc dù mình không phải là một người gốc Mỹ nhưng tất cả những việc anh làm là dành cho tất cả những người đang sinh sống và làm việc trên đất Mỹ.

Những người gốc Việt đang sinh sống tại Mỹ nói riêng thì cảm thấy tự hào rằng, Little Saigon, khu vực sinh sống của cộng đồng người gốc Việt ở Mỹ, trải rộng trên bốn thành phố của quận Cam, trong đó Westminster và Garden Grove chiếm vị trí trung tâm thì với chức thị trưởng đều là người gốc Việt của hai thành phố này, Bảo Nguyễn và Trí Tạ sẽ là những người có tiếng nói mạnh mẽ nhất của cộng đồng người gốc Việt lớn nhất nước Mỹ. Không chỉ những người gốc Việt tại đây cảm thấy tự hào, mà những người dân sống tại hai thành phố này đều cảm thấy háo hức và tự tin bởi những gì mà những người như Bảo Nguyễn và Trí Tạ đã làm.

Với suy nghĩ cũng như mong muốn của một người đứng đầu thành phố thì Bảo Nguyễn luôn nhắc nhở bản thân rằng, cuộc sống hiện tại không phải chỉ là cuộc sống riêng của bản thân mình, mà anh phải sống vì cộng đồng, vì những người dân thành phố. Nếu như nhận được sự tin tưởng của mọi người thì chắc chắn công việc sẽ thành công. Không chỉ cố gắng vì một thành phố hòa bình, đoàn kết, mà còn vì một thành phố hiện đại và sung túc. Chắc chắn Bảo Nguyễn sẽ không làm những người dân thành phố Garden Grove thất vọng và chắc chắn những người Việt sẽ còn tự hào về anh hơn nữa.

Phương Mai
.
.
.