Không ngừng tăng cường quan hệ hợp tác Việt Nam - Liên hợp quốc

Thứ Năm, 05/08/2021, 18:45

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu khẳng định như vậy tại buổi tiếp ngài Kamal Malhotra, Điếu phối viên thường trú Liên hợp quốc (LHQ) tại Việt Nam, đại diện cho Tổng Thư ký LHQ tại Việt Nam đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác, diễn ra chiều 5/8, tại Hà Nội.

Cám ơn LHQ và các cơ quan thuộc LHQ như Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Quỹ Dân số LHQ, Chương trình Phát triển LHQ, Quỹ Nhi đồng LHQ… đã tích cực hỗ trợ Việt Nam trong cuộc chiến chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian qua, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, với sự quan tâm của LHQ thông qua gói hỗ trợ vaccine toàn cầu COVAX, Việt Nam đã tiếp cận khối lượng vaccine tương đối để tổ chức tiêm chủng cho Nhân dân, nhất là trong bối cảnh biến chủng Delta đang làm lây lan nhanh chóng dịch bệnh tại TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố lân cận.

Không ngừng tăng cường quan hệ hợp tác Việt Nam - Liên hợp quốc -0
Bộ trưởng Tô Lâm và ngài Kamal Malhotra tại buổi tiếp.

Bộ trưởng Tô Lâm hi vọng LHQ sẽ tiếp tục cung cấp thêm vaccine cho Việt Nam và các nước đang phát triển để chúng ta có thể sớm trở lại trạng thái bình thường mới, triển khai các chương trình hợp tác quốc tế hiệu quả; khẳng định Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận và điều trị bệnh COVID-19 cho các nhân viên của LHQ đang công tác trong khu vực.

Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, Việt Nam hiện đang đảm nhiệm vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ nhiệm kỳ 2020 - 2021 và trong lần thứ hai đảm nhiệm trọng trách này, Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá là một Ủy viên có trách nhiệm, đóng góp hiệu quả thúc đẩy đồng thuận chung, xử lý thỏa đáng các vấn đề phức tạp trong chương trình nghị sự của HĐBA LHQ.

Nhấn mạnh đây là cơ hội quý giá để Việt Nam chia sẻ các nỗ lực, kinh nghiệm của mình trong quá trình tái thiết và phát triển đất nước, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, thành công đó là nhờ sự đồng hành của LHQ trong hơn 40 năm qua, sự quan tâm, đóng góp của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ các cơ quan của LHQ tại Việt Nam và đặc biệt là sự đóng góp bền bỉ của ngài Đặc phái viên thường trú tại Việt Nam trong suốt những năm qua.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng, đánh giá cao vai trò của LHQ trong việc duy trì hòa bình và thúc đẩy phát triển bền vững trên thế giới; luôn đánh giá LHQ là bộ phận quan trọng trong chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế của Việt Nam, trong đó có hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia.

Thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan của LHQ (như Cơ quan phòng, chống ma túy và tội phạm LHQ, Cơ quan phòng, chống khủng bố LHQ (UNOCT), Cơ quan Phụ nữ LHQ, Cơ quan Di dân quốc tế…) đã có những bước phát triển mới, tích cực trên nhiều lĩnh vực như hợp tác chia sẻ thông tin, kinh nghiệm; tổ chức hội nghị, hội thảo; đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ; hỗ trợ trang thiết bị phòng, chống tội phạm… Đặc biệt, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Bộ Công an Việt Nam vẫn phối hợp với các cơ quan của LHQ tổ chức thành công một số hội thảo tập huấn như điều tra tham nhũng, điều tra tội phạm tài chính, công tác trại giam, bình đẳng giới, nâng cao vai trò của phụ nữ, chống bạo lực đối với phụ nữ…

Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, Bộ Công an Việt Nam hiện đang tích cực triển khai Đề án CAND tham gia lực lượng Gìn giữ hòa bình (GGHB) LHQ, đã thành lập Văn phòng Bộ Công an về GGHB, quyết tâm từ nay đến cuối năm sẽ triển khai được những cán bộ Cảnh sát Việt Nam đầu tiên tham gia hoạt động GGHB.

Cám ơn sự hỗ trợ của ngài Kamal Malhotra và Cục GGHB LHQ thời gian qua, Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của LHQ cũng như của các cơ quan chuyên môn LHQ, qua đó tạo điều kiện thuận lợi nhất để Bộ Công an Việt Nam sớm hoàn thành công tác đào tạo, chuẩn bị đề cử những sĩ quan CAND đầu tiên tham gia hoạt động GGHB trong năm 2021 và thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ GGHB LHQ dưới hình thức cá nhân.

Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, Bộ Công an Việt Nam đánh giá cao các kết quả tích cực đã đạt được trong thời gian qua và khi đại dịch COVID-19 được kiểm soát trong thời gian tới, hai bên cần tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác, đặc biệt là việc phối hợp với UNOCT tổ chức Hội nghị khu vực về phòng, chống khủng bố; hỗ trợ của LHQ về trang thiết bị, nâng cao năng lực thực thi pháp luật phòng, chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia; nâng cao hiệu quả hoạt động cho các văn phòng liên lạc qua biên giới…

Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn LHQ tiếp tục phát huy vài trò của mình trong GGHB và an ninh quốc tế, thúc đẩy tôn trọng luật pháp quốc tế, hỗ trợ các nước nói chung, Việt Nam nói riêng, thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân, trong đó có việc triển khai thành công Chương trình Nghị sự đến năm 2030 vì sự phát triển bền vững và Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu.

Chân thành cám ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, ngài Kamal Maholtra khẳng định, dù ở bất cứ cương vị công tác nào, sẽ luôn dõi theo sự phát triển của Việt Nam, sẽ luôn là cầu nối, tiếp tục đóng góp cho sự ổn định và thịnh vượng của Việt Nam.

Khổng Hà
.
.
.