Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương

Thứ Năm, 05/08/2021, 17:32

Chiều 5/8, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra số 143 của Ban Bí thư do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra.

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện một số đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Công an Trung ương...

Tại buổi làm việc, đại diện Đoàn kiểm tra đã thông báo Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra và Kế hoạch kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Quy định số 08-Qđi/TW của Ban Chấp hành Trung ương đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương. Theo đó, Đoàn kiểm tra gồm 7 thành viên, do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn; đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Phó trưởng đoàn...

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương -0
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và Bộ trưởng Tô Lâm tại buổi làm việc. 

Nội dung kiểm tra là công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và Quy định số 08-Qđi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương.

Bày tỏ vui mừng được làm việc cùng Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chia sẻ với lực lượng CAND đang cùng QĐND và ngành Y tế ngày đêm trên tuyến đầu phòng, chống đại dịch COVID-19 rất gian khổ, khó khăn, trong đó có cán bộ Công an đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Đồng thời khẳng định, công tác kiểm tra diễn ra trong bối cảnh hướng tới kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND (19/8/1945 - 19/8/2021), dù có khó khăn nhưng Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và Đoàn kiểm tra vẫn tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện đúng theo kế hoạch của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã đề ra.

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương -0
 Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ, nội dung kiểm tra tập trung vào hai vấn đề lớn, đồng thời cũng là hai nội dung rất trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, đó là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Quy định số 08-Qđi/TW về trách nhiệm nêu gương. Do đó, cần đề cao tinh thần trách nhiệm, tính chiến đấu, tinh thần tự phê bình và phê bình, để mỗi đảng bộ mà đoàn đến làm việc đều trên tinh thần, chuyển từ kiểm tra của cấp trên trở thành tự kiểm tra, tự rà soát của từng đảng bộ, cấp ủy, nhất là người đứng đầu và thường vụ của các cấp ủy.

Nhấn mạnh việc đi sâu kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết và Quyết định nêu trên, những kết quả làm được, chưa làm được, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, mô hình hay, cách làm sáng tạo, đổi mới trong công tác xây dựng Đảng nói riêng, xây dựng lực lượng CAND nói chung, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tin tưởng, với quyết tâm, trách nhiệm cao nhất, Đảng ủy Công an Trung ương và Đoàn kiểm tra sẽ thực hiện công việc đảm bảo chất lượng, tiến độ, đúng quy định của Đảng. Đồng chí cũng đề nghị các cơ quan báo chí trong CAND cần tích cực phát hiện, đẩy mạnh tuyên truyền các mô hình mới, cách làm hay trong công tác xây dựng Đảng...

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương -0
 Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2021), Bộ trưởng Tô Lâm đã thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an trân trọng gửi tới đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, các đồng chí trong Đoàn kiểm tra và các cán bộ ngành Tuyên giáo lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, tiếp tục hoàn thành tốt trọng trách trong sự nghiệp tuyên giáo của Đảng.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, với quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực rất lớn, hành động quyết liệt. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Quy định số 08-Qđi/TW của Ban Chấp hành Trung ương là chủ trương đúng đắn, là giải pháp rất quan trọng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, cấp bách trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay. Quán triệt chỉ đạo của Trung ương và Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an Trung ương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Quy định số 08-Qđi/TW đạt được những kết quả rất quan trọng; thể hiện tinh thần "gương mẫu, đi đầu" đúng với chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương -0
 Toàn cảnh buổi làm việc.

Đặc biệt, trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bên cạnh việc quán triệt, triển khai nghiêm túc, quyết liệt trong nội bộ CAND; xuất phát từ vị trí, vai trò của lực lượng CAND trong công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã bám sát chỉ đạo của Trung ương Đảng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; đấu tranh chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; bảo vệ chính trị nội bộ đối với các ban, bộ, ngành, đoàn thể thuộc hệ thống chính trị…

Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương thống nhất cao với kế hoạch kiểm tra, lịch trình làm việc của Đoàn kiểm tra, sẵn sàng trao đổi, phối hợp chặt chẽ, cung cấp kịp thời, đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan theo yêu cầu của Đoàn. Đồng thời Bộ trưởng đề nghị các cơ quan chức năng, giúp việc của Đảng ủy Công an Trung ương và các đảng ủy được Đoàn đến kiểm tra thường xuyên phối hợp, trao đổi với Thư ký Đoàn để tham mưu, tạo điều kiện tốt nhất cho Đoàn kiểm tra trong quá trình kiểm tra tại Đảng bộ Công an Trung ương.

Bảo Quân
.
.
.