Đình chỉ công tác Giám đốc Sở du lịch vì chơi golf giữa mùa dịch

Thứ Năm, 05/08/2021, 14:20

Liên quan đến hai cán bộ lãnh đạo đi chơi golf giữa mùa dịch, trưa nay (5/8) UBND tỉnh Bình Định đã tổ chức họp báo thông tin vụ việc và biện pháp xử lý vi phạm.

Tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Phi Long - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cho biết bước đầu đã xác định hành vi của ông Nguyễn Văn Dũng – Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định có dấu hiệu vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Để làm rõ vi phạm và có căn cứ xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, ngày 5/8, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Văn Dũng trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày 5/8. Trong thời gian đó, ông Huỳnh Cao Nhất – Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định đảm nhiệm điều hành công việc cơ quan này.

 

Chơi golf giữa mùa dịch, Giám đốc Sở du lịch Bình Định bị tạm đình chỉ công tác -1
 Ông Nguyễn Phi Long - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định thông tin vụ việc và biện pháp xử lý vi phạm tại cuộc họp báo

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã có quyết định phân công ông Huỳnh Cao Nhất thay ông Nguyễn Văn Dũng làm thành viên của Sở Du lịch, tham gia Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Định.

“Trong thời gian qua, cả hệ thống chính trị tỉnh Bình Định cùng nhân dân tập trung nỗ lực phòng, chống dịch COVID-19 bằng nhiều biện pháp quyết liệt. Rất tiếc lại có những cán bộ lãnh đạo Sở, là thành viên trong Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 đi chơi golf trong thời gian giãn cách xã hội, vi phạm các quy định về phòng, chống dịch là không thể chấp nhận được. Trước mắt phải tạm đình chỉ công tác, sau đó sẽ xem xét xử lý nghiêm minh, đúng quy định pháp luật” – ông Nguyễn Phi Long nhấn mạnh.

Như CAND online đã thông tin, sau khi bà T.T.Q, nhân viên phục vụ sân golf  FLC Quy Nhơn có kết quả xét nghiệm PCR dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 3/8, Trung tâm Y tế TP Quy Nhơn tiến hành truy vết, điều tra dịch tễ. Qua đó phát hiện trong hai ngày 31/7 và 1/8, ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Du lịch và ông Nguyễn Công Thành, Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Bình Định, cùng hai ông Nguyễn Hữu Lộc, Giám đốc Công ty TNHH khoáng sản Thành An, Lê Văn Thảo, Tổng Giám đốc Công ty CP Phú Tài, đi chơi golf tại sân golf FLC Quy Nhơn. Ngoài 4 người này còn có 7 nhân viên sân golf tiếp xúc gần với bà T.T.Q, tất cả đều được đưa đi cách ly tập trung.

Đối với doanh nghiệp chủ quản sân golf FLC Quy Nhơn, UBND tỉnh Bình Định đã chỉ đạo cơ quan chức năng xác minh, làm rõ họ có chủ động tổ chức kinh doanh, hay hai cán bộ của tỉnh buộc phải mở cửa để chơi golf trong thời gian giãn cách xã hội. Khi có kết quả xác minh sẽ xem xét xử lý bằng biện pháp phù hợp.

Trước đó vào ngày 4/8, Tổng Cục trưởng Tổng Cục thuế – Bộ Tài Chính đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Công Thành, Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Bình Định để xem xét, kiểm điểm trách nhiệm trong việc thực hiện quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, thời hạn tạm đình chỉ công tác 15 ngày, kể từ ngày 4/8.

Được biết ông Nguyễn Công Thành từng giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Bình Định, thì được Bộ Tài chính quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Cục trưởng Cục thuế tỉnh Bình Định từ tháng 4/2014. Sau một cuộc thanh tra theo đơn tố cáo của công dân trong năm 2018, ngày 6/12/2018 Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã có kết luận thanh tra đối với ông Nguyễn Mạnh Cường – Chi cục trưởng Chi cục thuế TP Quy Nhơn.

Kết luận này nêu rõ hàng loạt sai phạm của nhiều cán bộ lãnh đạo Cục thuế tỉnh Bình Định và Cục thuế TP Quy Nhơn liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và nghĩa vụ nộp thuế của 4 doanh nghiệp có trụ sở giao dịch ở TP Quy Nhơn. 

Do có liên quan trách nhiệm sai phạm theo kết luận thanh tra, nên Bộ Tài chính quyết định thi hành kỷ luật giáng chức từ Cục trưởng xuống Phó Cục trưởng đối với ông Thành. Tháng 11/2019, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Bình Định quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo ông Nguyễn Công Thành và đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy khối cơ quan tỉnh Bình Định cho thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy Cục thuế tỉnh Bình Định.

Hữu Toàn
.
.
.