Xây dựng cụm công trình lưu niệm hành trình cứu nước của Thủ tướng Hun Sen

Thứ Bảy, 08/05/2021, 17:52
Sáng ngày 8/5, tại điểm X16, thuộc xã Lộc Tấn, huyện biên giới Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, giáp Vương quốc Campuhia, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt nam tỉnh Bình Phước đã long trọng tổ chức Lễ khởi công xây dựng cụm công trình lưu niệm hành trình cứu nước của Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Sen.

Cụm công trình lưu niệm hành trình cứu nước của Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Sen có quy mô 4 cụm tổng thể. Cụm công trình chính thứ nhất có qui mô 5ha, trong đó diện tích xây dựng gần 1ha gồm các hạng mục: Quảng trường đặt bia đá với điểm nhấn là tấm bia bằng đá nguyên khối, mô phỏng hình hoa sen, bên trên được khắc chữ và quốc kỳ 2 nước Việt Nam, Campuchia.

Ngoài ra, còn có các cụm công trình liên quan đến hành trình lịch sử của Thủ tướng Hun Sen như: điểm gặp dân quân xã Lộc Thạnh, điểm cất giấu vũ khí, điểm nhà văn hóa Lộc Thạnh, các tuyến đường kết nối, đường điện…

Tổng kinh phí xây dựng cụm công trình 18 tỷ đồng.

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền cho biết, đây là công trình có ý nghĩa khẳng định tinh thần vô tư, trong sáng của Việt Nam trong việc giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pôl Pốt. Đồng thời góp phần củng cố, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa 2 quốc gia Việt Nam – Campuchia; xây dựng đường biên giới hòa bình ổn định, hợp tác và cùng phát triển.

Lãnh đạo tỉnh Bình Phước, Bộ Quốc phòng và huyện Lộc Ninh thực hiện nghi thức khởi công xây dựng công trình.

“Huyện Lộc Ninh và các đơn vị liên quan phải có nhiệm vụ bảo quản thật tốt để công trình bền vững, trường tồn mãi mãi như chính tình cảm chí tình và mối quan hệ tốt đẹp giữa 2 nước Việt Nam - Campuchia đã xây dựng và vun đắp” – Bà Tuệ Hiền đề nghị.

Dự kiến, công trình hoàn thành trước ngày 21/6, ngày kỷ niệm tròn 44 năm hành trình cứu nước của Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen.

Đức Trí
.
.
.