Trưởng ban Nội chính trung ương làm việc tại Công an Điện Biên

Thứ Tư, 08/05/2019, 18:14
Chiều 8-5, Đoàn công tác Tiểu ban văn kiện Đại hội 13 của Trung ương Đảng do đồng chí Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính trung ương dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với Công an tỉnh Điện Biên.

Thay mặt Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an tỉnh, Thiếu tướng Sùng A Hồng - Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đã báo cáo tình hình công tác bảo đảm ANTT quý I, năm 2019 với đoàn công tác.

Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động CBCS tăng cường xuống cơ sở triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kế hoạch công tác, liên tục tấn công trấn áp các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, xóa các điểm phức tạp về ANTT, phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tích cực chuyển hóa địa bàn phức tạp về ANTT, tăng cường công tác quản lý nhà nước về ANTT.

Kết quả: an ninh tôn giáo, an ninh trong vùng dân tộc thiểu số từng bước được ổn định; đã điều tra, làm rõ và bóc gỡ các đối tượng hoạt động thành lập “Nhà nước mông”; điều tra, làm rõ 72/78 vụ về TTXH (đạt tỷ lệ trên 92%); bắt giữ, xử lý 99 đối tượng, đặc biệt đã điều tra, bắt giữ, khởi tố 09 bị can trong vụ sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên xảy ra ngày 04/02/2019.

Phát hiện, bắt giữ 157 vụ, 178 đối tượng phạm tội về ma túy, thu gần 10kg heroin, hơn 15kg thuốc phiện, 2.5kg ma túy tổng hợp, phá nhổ 100m² diện tích trồng cây thuốc phiện.

Đã triển khai thục hiện tốt Kế hoạch tổng điều tra dân số và nhà ở; vận động, thu hồi 425 khẩu súng tự chế các loại, 192 viên đạn, 03 quả đạn cối; không để xảy ra tình trạng đốt pháo trước trong và sau tết nguyên đán…

Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Phan Đình Trạc đánh giá cao và biểu dương những kết quả Công an tỉnh Điện Biên đạt được trong thời gian qua. Đồng chí ghi nhận những kinh nghiệm thực tiễn, khó khăn, kiến nghị của Công an Điện Biên trong công tác bảo đảm ANTTT để phục công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội 13 của Đảng.

Đồng thời đồng chí Phan Đình Trạc nhấn mạnh thời gian tới, Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị cùng tham gia công tác bảo đảm ANTT, tập trung điều tra, làm rõ những vụ trọng án, đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy, làm tốt công tác dân vận, kiên quyết đấu tranh với các đối tượng hoạt động tuyên truyền tà đạo, xâm phạm ANQG, giữ vững TTATXH trên địa bàn.

Trường Long
.
.
.