Thanh tra, Công an phải thường xuyên trao đổi các vụ việc

Thứ Ba, 11/04/2017, 10:15

Sáng 11-4, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị Sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp giữa hai cơ quan về công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT); thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng.

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Phan Văn Sáu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ đồng chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị, về phía Bộ Công an có các  đồng chí đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ; về phía Thanh tra Chính phủ có các đồng chí Phó Tổng Thanh tra Chính phủ và đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu cho biết, ngày 15-8-2014, Bộ Công an và Thanh tra Chính phủ đã thống nhất ký Quy chế phối hợp số 04/QCPH-BCA-TTCP trong công tác bảo đảm ANTT; thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. 

Sau hai năm rưỡi thực hiện Quy chế, Bộ Công an và Thanh tra Chính phủ đều đã có nhiều cố gắng quan tâm triển khai và đạt được một số kết quả quan trọng trong công tác bảo đảm ANTT; thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Việc tổ chức Hội nghị là nhằm đánh giá kết quả thực hiện Quy chế và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động trong công tác bảo đảm ANTT; thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới.

Bộ trưởng Tô Lâm và đồng chí Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu cùng khẳng định, thời gian qua, lực lượng Công an và Thanh tra các cấp đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy chế phối hợp, chất lượng công tác của lực lượng CAND và Thanh tra được nâng lên rõ rệt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong tình hình mới.

Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu phát biểu tại Hội nghị

Báo cáo Sơ kết Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Thanh tra Chính phủ do đồng chí Đặng Công Huẩn Phó Tổng Thanh tra Chính phủ trình bày tại Hội nghị nêu rõ: Thời gian qua, lực lượng Công an, Thanh tra các cấp đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy chế phối hợp trong công tác đảm bảo ANTT; thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng. 

Qua việc thực hiện Quy chế, chất lượng các mặt công tác của Bộ Công an và Thanh tra Chính phủ được nâng lên rõ rệt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong tình hình mới. Đặc biệt, từ sau khi có Quy chế phối hợp, việc trao đổi, thống nhất các nội dung giữa các đơn vị thuộc lực lượng Công an và Thanh tra ngày càng đi vào nề nếp. Thanh tra Chính phủ đã chuyển hàng chục hồ sơ vụ việc vi phạm pháp luật có dấu hiệu tội phạm qua hoạt động thanh tra sang Cơ quan điều tra thuộc Bộ Công an để tiếp tục điều tra, xem xét, khởi tố vụ án; kết quả thanh tra đóng góp quan trọng trong công tác giải quyết các vụ án...

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn trình bày báo cáo Sơ kết Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Thanh tra Chính phủ

 Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã tham luận, góp ý kiến vào báo cáo sơ kết Quy chế phối hợp, lựa chọn những vấn đề quan trọng có liên quan đến công tác của lực lượng Công an và Thanh tra, nhất là xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng...; thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề xuất giải pháp khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp Quy chế nêu trên trong tình hình mới. 

 Bộ Công an và Thanh tra Chính phủ cùng thống nhất, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trong thời gian tới thì cấp ủy, lãnh đạo, Thủ trưởng các đơn vị Công an, Thanh tra phải làm chuyển biến nhận thức, tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm, hiểu rõ tầm quan trọng của công tác phối hợp và coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa cơ bản, lâu dài, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong giải quyết các vấn đề cấp bách đang đặt ra của hai lực lượng.

Bộ trưởng Tô Lâm trao Kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc cho các đồng chí lãnh đạo Thanh tra Chính phủ.

Lực lượng Công an và Thanh tra tiếp tục thực hiện có hiệu quả 9 nội dung phối hợp trong Quy chế đã ký kết. Chủ động phối hợp làm tốt công tác nắm tình hình, phải tăng cường trao đổi, kiểm tra, xác minh thông tin, nhất là các thông tin mới nắm được trong thực hiện nhiệm vụ. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm kinh tế, tham nhũng, tội phạm sử dụng công nghệ cao... Phối hợp điều tra, xử lý các  vụ việc có dấu hiệu tội phạm được phát hiện qua thanh tra chuyển sang Cơ quan điều tra. Đảm bảo an ninh, an toàn trụ sở tiếp công dân. Tăng cường phối hợp công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ ngành Thanh tra. Tiếp tục phối hợp, rà soát, kiện toàn cơ quan Thanh tra Công an các đơn vị, địa phương cho phù hợp với tình hình tổ chức bộ máy, biên chế  của lực lượng CAND đảm bảo hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường công tác bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra cho cán bộ Công an, bồi dưỡng nghiệp vụ điều tra cho cán bộ lực lượng Thanh tra...

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Cũng tại Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao Kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc cho các đồng chí lãnh đạo Thanh tra Chính phủ đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

Anh Hiếu
.
.
.