Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng đón nhận Cờ thi đua Chính phủ

Thứ Ba, 05/01/2021, 20:16
Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an cùng nhiều ban, ngành, địa phương khen thưởng nhờ những đóng góp tích cực, hiệu quả trong phong trào thi đua cũng như trong công tác xã hội từ thiện.


Chiều 5/1, tại Phoenix Resort Bắc Ninh, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng tổ chức lễ đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ cùng kỷ niệm chương, bằng khen và nhiều phần thưởng do Bộ Công an, các ban, ngành, địa phương trao tặng.

Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang trao Cờ thi đua Chính phủ tặng Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng.

Dự buổi lễ có Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Đặng Quân Thụy, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; ngài Chay Navuth, Đại sứ Vương quốc Campuchia tại Việt Nam; bà Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Cùng dự có bà Nguyễn Hương Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh; ông Hoàng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La và lãnh đạo, nguyên lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ Công an, UBND tỉnh Bắc Ninh, UBND tỉnh Sơn La; Trung tướng Trần Bá Thiều, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; Trung tướng Mai Văn Hà, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND; Đại tá Phạm Khải, Tổng Biên tập Báo CAND; Đại tá Đặng Ngọc Bách, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an...

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao bằng khen và kỷ niệm chương "Bảo vệ an ninh Tổ quốc" tặng các cá nhân của Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng.

Năm 2020, sự xuất hiện của đại dịch toàn cầu COVID-19 đã tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh, nhất là đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ, song lãnh đạo, công nhân viên Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng đã vượt lên khó khăn, tiếp tục ghi nhiều dấu ấn phát triển mạnh mẽ, khẳng định thương hiệu Phượng Hoàng trên thị trường trong, ngoài nước ở nhiều lĩnh vực, đồng thời đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế-xã hội tại các địa phương mà Tập đoàn hoạt động kinh doanh. Năm qua, Tập đoàn đạt mức tăng trưởng 3,8%, hoàn thành 80% chỉ tiêu đề ra.

Bên cạnh kết quả kinh doanh, trong nhiều năm liền, Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng luôn chú trọng tới công tác xã hội từ thiện, xem đây là nhiệm vụ quan trọng song hành cùng nhiệm vụ phát triển.

Chủ tịch UBND Sơn La Hoàng Quốc Khánh trao bằng khen tặng các cá nhân.

Năm 2020, Tập đoàn đã đóng góp trên 21,5 tỷ đồng cho công tác này, tập trung vào hoạt động xóa đói giảm nghèo tại nhiều địa phương, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ lịch sử ở miền Trung; đóng góp cho các quỹ xã hội, xây dựng quỹ học bổng Phượng Hoàng; chung tay giúp đỡ thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng cũng như các tổ chức xã hội, trong đó có các câu lạc bộ Công an hưu trí; hỗ trợ các hoạt động giao lưu nhân dân của Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia...

Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng thời gian qua cũng tích cực ủng hộ các hoạt động xã hội, từ thiện do Bộ Công an phát động, góp phần động viên, khích lệ phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại buổi lễ.

Đặc biệt, tại tỉnh Sơn La, Tập đoàn đã chung tay cùng chính quyền huyện Mộc Châu và lực lượng Công an cơ sở vận động bà con đẩy lùi hiểm hoạ ma tuý khỏi bản Pha Đón, xã vùng biên Lóng Sập, thông qua hỗ trợ công sức, kinh phí cho công tác an sinh xã hội tại đây.

Sau một năm thực hiện chương trình phối hợp, bản Pha Đón được ghi nhận không còn ma tuý. Hơn 60 hộ dân người Mông ở bản được Tập đoàn tặng mỗi hộ một tivi kèm một chảo thu sóng vệ tinh.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, bà Nguyễn Hương Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã trao Cờ thi đua Chính phủ tặng Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an và kỷ niệm chương "Bảo vệ an ninh Tổ quốc" tặng ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng và các cá nhân, tập thể thuộc Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng vì những đóng góp đối với hoạt động từ thiện, đền ơn, đáp nghĩa của lực lượng CAND.

Ông Hoàng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La trao bằng khen tặng các cá nhân, tập thể của Tập đoàn; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh và Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tặng Cờ thi đua cho đại diện lãnh đạo Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng.

Đại tá Phạm Khải, Tổng Biên tập Báo CAND tặng lẵng hoa chúc mừng ông Nguyễn Văn Hùng và Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành và Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Hoàng Quốc Khánh chúc mừng những thành tích mà Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng đạt được trong thời gian qua; biểu dương những đóng góp của Tập đoàn với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương và công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành và đồng chí Hoàng Quốc Khánh đề nghị Tập đoàn tiếp tục có những kế hoạch, chương trình nhằm chăm lo an sinh xã hội cho người dân, qua đó đóng góp tích cực vào phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Khang Minh
.
.
.