Sức mạnh lớn nhất của chúng ta là chính nghĩa
- Thưa ông, hiện nay tình hình trên biển Đông vẫn rất căng thẳng và Trung Quốc vẫn tiếp tục gia tăng các hành động ngang ngược, phi nghĩa, đe dọa chủ quyền của chúng ta. Đảng, Chính phủ cần có chủ trương như thế nào để bảo vệ các lợi ích của Việt Nam?
- Ông Phạm Thế Duyệt: Trước tình hình này, Đảng, Nhà nước đã có chủ trương rồi. Chúng ta cố gắng giữ gìn, không để xảy ra chiến tranh, đụng độ không cần thiết. Chúng ta kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền trên cơ sở tôn trọng, cố gắng làm sao để các lãnh đạo Trung Quốc nhận thức được vấn đề này, giữ gìn được mối quan hệ hữu hảo giữa hai nước thì mới là đúng đắn. Hơn ai hết, người Việt Nam hiểu được những đau khổ của chiến tranh, bị xâm lược, nên rất mong muốn Trung Quốc đừng tiếp diễn những hành vi sai trái. Bất cứ quốc gia nào cũng phải tôn trọng đạo lý, pháp lý… đừng nên vì có sức mạnh kinh tế, quân sự, cậy là nước lớn để làm những việc không hay. Trong tình thế hiện nay, không có gì bằng phải làm rõ đúng, sai. Chúng ta không cần ai phải bênh chúng ta theo kiểu một chiều, nhưng phải tôn trọng lịch sử, lẽ phải để giữ gìn hòa bình, ổn định trong khu vực. Đây không phải lợi ích riêng của Việt Nam mà còn là lợi ích của các nước khác trong khu vực và thế giới.
![]() |
- Thưa ông, nếu phía Trung Quốc vẫn ngoan cố, chúng ta có nên kiện ra tòa án quốc tế?
Ông Phạm Thế Duyệt: Đấu tranh bằng pháp lý cũng là kênh hết sức quan trọng, nhưng để làm được việc này, chúng ta cần phải chuẩn bị rất kỹ lưỡng và phải tranh thủ được sự ủng hộ của dư luận thế giới nói chung và luật quốc tế nói riêng.
- Nhiều nhà nghiên cứu cho biết, thường khi dư luận quốc tế lên tiếng thì các nước sẽ điều chỉnh hành vi. Thế nhưng trong trường hợp này, Trung Quốc vẫn im lặng. Theo ông, hành vi này phản ánh điều gì?
- Ông Phạm Thế Duyệt: Mỗi đối tượng có tính cách khác nhau. Đặc biệt chúng ta là láng giềng Trung Quốc trong bao nhiêu năm rồi, nên cần kiên trì, bình tĩnh, không nên nghĩ rằng một sớm một chiều đấu tranh mà có kết quả ngay được. Đến nay chúng ta đã huy động được sự đoàn kết của toàn dân tộc. Không những thế, cả người Việt Nam ở nước ngoài, dù trong quá khứ có thể có những thù hận, nhưng khi đất nước đứng trước những thách thức to lớn, bà con đã ủng hộ chúng ta.
- Một câu hỏi đã được nhắc đến nhiều lần, theo ông sức mạnh lớn nhất của chúng ta trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền bây giờ là gì?
- Ông Phạm Thế Duyệt: Đó là chính nghĩa của chúng ta. Luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước quốc tế về Luật Biển năm 1982 chỉ rất rõ đây là vùng nằm hoàn toàn trong thềm lục địa cũng như vùng đặc quyền kinh tế của chúng ta. Không có ai chối cãi việc này, trừ Trung Quốc. Từ chính nghĩa ấy chúng ta lại phát huy được sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Và đây là truyền thống của chúng ta bao đời nay. Nói về lực lượng, bao giờ chúng ta cũng nhỏ hơn Trung Quốc và cả những cường quốc trước đây từng xâm lược, nhưng chúng ta vẫn chiến thắng. Khi chúng ta đã có chính nghĩa, cộng với sự đoàn kết sức mạnh dân tộc và nếu chúng ta tranh thủ được sự đồng tình ủng hộ của thế giới thì chúng ta sẽ rất mạnh.
- Thời gian qua, phong trào đấu tranh của các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước đã lên rất cao. Ông có nhận định gì về hiện tượng này?
-Ông Phạm Thế Duyệt: Nhân dân bày tỏ chính kiến thế là tốt. Sức mạnh đoàn kết của dân tộc là yếu tố quyết định. Chúng ta có bài học đấu tranh chống Pháp, Mỹ… Họ mạnh hơn, nhưng chúng ta đã giành thắng lợi. Các tầng lớp, dân tộc, tôn giáo… phải đồng tâm nhất trí ủng hộ chủ trương của Đảng, Nhà nước để bảo vệ chủ quyền đất nước; đồng thời thông qua chính kiến của mình làm cho thế giới hiểu đúng sự việc để ủng hộ cho công cuộc bảo vệ, xây dựng đất nước của nhân dân Việt Nam. Tuy nhiên, cái gì trái đạo lý, có hại cho tình hữu nghị đoàn kết, có hại cho xây dựng đất nước là không làm.
- Xin cảm ơn ông!

