Phải thường xuyên trau dồi đạo đức

Thứ Tư, 18/05/2005, 07:19
Việc trau dồi đạo đức cách mạng của người cán bộ, chiến sĩ Công an phải được làm thường xuyên và bằng nhiều biện pháp. Trong quan điểm giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh là "học đi đôi với hành".

Đồng thời, Người luôn đề cao vai trò tự tu dưỡng của mỗi cá nhân: "Nếu không cố gắng để  tiến bộ thì tức là thoái bộ, là lạc hậu. Mà thoái bộ và lạc hậu thì sẽ bị xã hội sa thải". Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: Người cán bộ có đạo đức trong sáng trước hết phải có lý tưởng cộng sản. Nghĩa là bất cứ trong tình hình nào, giai đoạn cách mạng nào, lý tưởng của người cán bộ, chiến sĩ Công an đều là phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

"Làm Công an không phải là làm quan cách mạng. Làm Công an là để giữ trật tự an ninh cho nhân dân, xem xét tìm tòi âm mưu phản động làm hại nhân dân". Người luôn nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ Công an phải tu dưỡng, rèn luyện, xây dựng đội ngũ vững mạnh, thực hiện tốt vai trò trọng trách là cánh tay đắc lực của Đảng, là vũ khí sắc bén của Nhà nước chuyên chính vô sản; đồng thời Công an phải thực sự là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Để thực hiện được lý tưởng cao đẹp trên, trước hết, người cán bộ, chiến sĩ Công an phải ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho. Muốn vậy, người chiến sĩ Công an phải nắm vững đường lối chính trị của Đảng và Chính phủ. Chủ tịch Hồ Chí Minh quan niệm: Người cán bộ có đạo đức trong sáng phải là người có tinh thần đấu tranh kiên quyết với chủ nghĩa cá nhân.

Đạo đức của người cán bộ cách mạng thể hiện ở những hành động rất cụ thể là cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, là tinh thần thân ái, là thái độ kính trọng, lễ phép. Để có đạo đức cách mạng trong sáng, trước hết mỗi người phải vượt qua được rào cản chủ nghĩa cá nhân, vì nó là nguồn gốc của nhiều cái xấu, trái ngược với đạo đức cách mạng. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, người có đạo đức cách mạng phải luôn nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật.

Lực lượng Công an là cơ quan thừa hành pháp luật, do đó trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, cán bộ, chiến sĩ phải nêu cao tinh thần giữ nghiêm kỷ luật; kiên quyết chống mọi biểu hiện coi thường pháp luật, lợi dụng pháp luật để vi phạm kỉ luật công tác, vi phạm đạo đức cách mạng. Người dạy rằng: Công an đánh địch bên ngoài đã khó, đánh địch bên trong người còn khó khăn hơn. Vì vậy phải nâng cao kỷ luật, tính tổ chức, chống ba phải, nể nang. Công tác phải đi sâu và thiết thực. Làm việc phải có điều tra nghiên cứu, không được tự kiêu, tự đại. Phải toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân thì khuyết điểm mới có thể khắc phục được và ưu điểm mới có thể phát huy được.

Trong những năm qua, lực lượng CAND do thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng theo 6 điều Bác Hồ dạy nên đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, là con em yêu quý của nhân dân. Nhưng cũng còn một số ít cán bộ, chiến sĩ do thiếu rèn luyện, tu dưỡng đạo đức nên đã bị tha hóa, biến chất, thậm chí có trường hợp bị truy tố trước pháp luật. Đó cũng là bài học nhắc nhở cho mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện trau dồi đạo đức cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn chúng ta

N.T.K
.
.
.