Ông Nguyễn Mạnh Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước

Thứ Hai, 19/07/2021, 15:53
Ngày 19/7, tại hội trường Trung tâm hội nghị Trường Chính trị tỉnh Bình Phước, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.


Ông Nguyễn Mạnh Cường sinh ngày 30/10/1973, quê ở phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Ông vào Đảng ngày 14/9/1999. Ông Cường có bằng Tiến sĩ Kinh tế, Cao cấp Lý luận chính trị.

Trước khi được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Bình Phước, ông Cường từng công tác tại Vụ Tổng hợp Kinh tế của Bộ Ngoại giao, Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương.

Tháng 1/2021, ông Cường được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Cường được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Bình Phước thay ông Nguyễn Văn Lợi trước đó đã được Bộ Chính trị điều động, phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương.


Nguyễn Cảnh
.
.
.