Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Văn Lâu từ trần

Thứ Năm, 08/12/2016, 08:36
Đồng chí Hà Văn Lâu, nguyên Đại tá Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, đã từ trần hồi 18 giờ 45 phút ngày 6-12-2016 (tức ngày 8-11 năm Bính Thân), tại TP Hồ Chí Minh, hưởng thọ 98 tuổi.

Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Đồng chí Hà Văn Lâu, nguyên Đại tá Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, đã từ trần hồi 18 giờ 45 phút ngày 6-12-2016 (tức ngày 8-11 năm Bính Thân), tại TP Hồ Chí Minh, hưởng thọ 98 tuổi.

Đồng chí Hà Văn Lâu sinh ngày 9-12-1918 tại làng Lại Ân, xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế; thường trú tại 76 Đỗ Công Tường, phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh, tham gia cách mạng từ năm 1944, vào Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1946, nguyên: Ủy viên Ủy ban Quân sự tỉnh Khánh Hòa; Trung đoàn trưởng Trung đoàn 80 Khánh Hòa; Đại đoàn phó Đại đoàn 27 Quân khu VI; Trung đoàn trưởng Trung đoàn 101 Thừa Thiên; Chỉ huy trưởng Mặt trận Bình – Trị - Thiên và Trung Lào; Phân khu trưởng Phân khu Bình – Trị - Thiên; Đại tá, Cục trưởng Cục Tác chiến Bộ Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam; tham gia Đoàn đại biểu Chính phủ ta tại Hội nghị Giơ-ne-vơ về Đông Dương; Trưởng phái đoàn Liên lạc, Bộ Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam bên cạnh Ủy ban quốc tế ở Việt Nam; Chánh Văn phòng Ban thi hành Hiệp định đình chiến Trung ương; Ủy viên Thường trực Ban thi hành Hiệp định Giơ-ne-vơ về Đông Dương; Tổng thư ký Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam tại Hội nghị Giơ-ne-vơ về Lào (1961-1962); Ủy viên Đảng đoàn Bộ Ngoại giao; Vụ trưởng Vụ Miền Nam Bộ Ngoại giao; Phó trưởng Đoàn đại biểu Chính phủ ta tại Hội nghị Paris về Việt Nam; Ủy viên Thường trực Ủy ban điều tra tội ác của Mỹ ở Việt Nam; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại các nước Cuba, Cộng hòa Pháp, Đại sứ Trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc – New York, nghỉ hưu tháng 1-1991.

Với nhiều công lao, đóng góp cho sự nghiệp cách mạng, đồng chí Hà Văn Lâu đã được Đảng và Nhà nước tặng: Huân chương Độc lập hạng nhất, Huân chương Độc lập hạng nhì, Huân chương Chiến thắng hạng nhất; Huân chương Quân công hạng nhất, Huân chương Quân kỳ quyết thắng, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hạng nhất, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, Huy chương “Vì sự nghiệp ngoại giao Việt Nam” và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Lễ tang đồng chí Hà Văn Lâu được tổ chức với nghi thức lễ tang trong Quân đội (lễ tang cấp cao).

Lễ viếng từ 7h30’ ngày 8-12-2016 tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam, số 5 Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh. Lễ truy điệu lúc 10h30’ ngày 9-12-2016. An táng tại nghĩa trang làng Lại Ân, xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Ban tổ chức lễ tang và gia đình

Báo CAND
.
.
.