Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Mùa xuân dâng Đảng”:

Mãi mãi một niềm tin sắt son theo Đảng, Bác Hồ

Chủ Nhật, 02/02/2020, 22:09
Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2020), tối ngày 2-2, tại Nhà hát Lớn Hà Nội đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt chủ đề “Mùa xuân dâng Đảng”. 


Dự chương trình có các đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an… cùng đông đảo các đồng chí là lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương.

Chương trình có sự tham dự của đông đảo các đồng chí lãnh đạo Đảng,  Nhà nước, các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể trung ương và địa phương

“Mùa xuân dâng Đảng” là chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo tổ chức, thuộc chuỗi các hoạt động văn hóa nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị nhằm tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, lòng tự tôn, tự hào dân tộc; khẳng định vai trò, uy tín, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong suốt chặng đường cách mạng Việt Nam 90 năm qua. Có thời lượng 110 phút, chương trình bao gồm 19 tiết mục được đầu tư dàn dựng công phu, chia thành 3 phần chính.

Ngay từ những phút đầu tiên của chương trình, NSND Quang Thọ, NSƯT Ploong Thiết, đàn bầu – NSƯT Lệ Giang, đàn tranh – NS ƯT Trà My, sáo trúc- NSƯT Ngọc Anh, Tuấn Anh, Lê Anh Dũng, Bùi Trang, Trần Trang, Tiến Hưng, Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, Hợp xướng Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Chỉ huy dàn nhạc – NSND Phạm Ngọc Khôi đã mở màn chương trình đầy ấn tượng với liên khúc: Đảng cho ta cả một mùa xuân (Sáng tác: Phạm Tuyên), Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người (Sáng tác: Trần Kiết Tường), Giai điệu Tổ quốc (Sáng tác: Trần Tiến).

Chương trình nghệ thuật “Mùa xuân dâng Đảng”

Hàng loạt tác phẩm đã đi cùng năm tháng, ca ngợi Đảng quang vinh, ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, ca ngợi quê hương, đất nước cũng đã được các nghệ sĩ, ca sĩ chuyển tải thành công trong chương trình. NSND Quốc Hưng và dàn  Hợp Xướng tiếp tục khẳng định đẳng cấp của giọng ca hàng đầu Việt Nam với “Lá cờ Đảng” – một sáng tác của nhạc sĩ Văn An. 

Giọng ca đầy nội lực Thu Hà và tốp múa hấp dẫn với tiết mục biểu diễn ca khúc “Bác Hồ một tình yêu bao la” (Sáng tác: Nhạc sĩ Thuận Yến). Nghệ sĩ Tuấn Anh, Đào Tố Loan, Múa Duol tái xuất ấn tượng với “Đất nước tình yêu” (Sáng tác: Lê Giang). 

Phần đầu tiên của chương trình “Mùa xuân dâng Đảng” kết thúc với sự trở lại của “lão tướng” làng nhạc -  NSND Quang Thọ và dàn Hợp xướng với tác phẩm “Người là niềm tin tất thắng” (Sáng tác: Nhạc sĩ Chu Minh).

Trong phần 2 chủ đề “Đất nước bốn mùa hoa”, các ca sĩ, nghệ sĩ tiếp tục chuyển tải đến khán giả nhiều tác phẩm nổi tiếng: Đất nước (Sáng tác: Phạm Minh Tuấn, Biểu diễn: Phúc Tiệp, Tốp ca nữ,  Tốp múa), Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác (Sáng tác: An Thuyên, Biểu diễn: Bùi Lê Mận, Tốp múa), Tình em (Sáng tác: Huy Du; Biểu diễn: NSƯT Đăng Dương, Khánh Ngọc), Cùng hành quân giữa mùa xuân (Sáng tác: Cẩm La; Biểu diễn: Nhóm Thăng Long - Nhóm Pha Lê), Từ trên đỉnh núi (Sáng tác: Nguyên Nhung, Biểu diễn: Tân Nhàn,  Tốp múa), Tổ quốc gọi tên mình (Sáng tác: Đinh Trung Cẩn; Biểu diễn: NSƯT Mạnh Dũng,  Kiều Minh, Vương Long, Tiến Hưng, Tốp múa), Hà Nội – Huế - Sài Gòn (Sáng tác: Hoàng Vân,Biểu diễn:   Bạch Trà, Thu Hà, Mỹ Anh, Tốp múa, Hợp xướng).

Phần 3 của chương trình chủ đề “Tình ca mùa xuân” được tiếp nối bởi giọng ca Lan Anh, Việt Danh và dàn Hợp xướng với “Cung đàn mùa xuân” (Sáng tác: Cao Việt Bách), Ngọc Anh và nhóm nhảy hiện đại đầy sôi động với ca khúc “Hoa cỏ mùa xuân” – một sáng tác của nhạc sĩ Bảo Chấn; Lê Anh Dũng và nhóm múa tái xuất với “Em nghĩ gì khi mùa xuân đến” – một sáng tác của nhạc sĩ Trần Hoàn. Bùi Trang, Trần Trang, Tố Loan Tốp múa  và Mỹ Dung cùng nhóm nhảy hiện đại trẻ trung với các ca khúc “Em ơi mùa xuân đến rồi đó” (Sáng tác: Trần Trung), “Mùa xuân tuổi trẻ” (Sáng tác: Quốc Dũng”.

Liên khúc hát múa: Chào mừng Đảng cộng sản Việt Nam, Em là mầm non của Đảng, Tổ quốc yêu thương qua phần trình diễn của dàn Hợp xướng, tốp thiếu nhi Quận Ba Đình, tốp múa cùng tất cả các nghệ sĩ đã khép lại chương trình, để lại nhiều dư âm khó quên cho các đại biểu và khán giả.

N.Hoa
.
.
.