Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tri ân người có công với cách mạng

Thứ Hai, 27/07/2020, 08:43
Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020), ngày 26/7, tại thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã dự chương trình “Tặng quà người có công với cách mạng” do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp tổ chức. Tham dự chương trình còn có Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Quảng Trị.

Phát biểu tại chương trình, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước, gửi đến các lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, người có công với cách mạng trong cả nước nói chung, tỉnh Quảng Trị nói riêng, lời thăm hỏi ân cần, những tình cảm sâu nặng và lòng biết ơn sâu sắc. Với lòng thành kính và biết ơn vô hạn, chúng ta kính cẩn nghiêng mình, tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sỹ đã anh dũng hy sinh quên mình vì Tổ quốc, vì nhân dân.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chia sẻ, với ý chí tự lực tự cường, nhiều thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ và người có công, đã vượt lên thương tật, khó khăn, hòa mình vào cuộc sống, tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ, nêu những tấm gương sáng trong lao động sản xuất, công tác, chiến đấu, học tập, góp phần bảo vệ và xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao tượng trưng 5 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình có công với cách mạng. Ảnh: TTXVN

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đề nghị, các sở, ban, ngành, cấp ủy và chính quyền tỉnh Quảng Trị tiếp tục thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về người có công, để các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, cựu chiến binh, có cuộc sống yên vui, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đánh giá cao và biểu dương Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các ban, ngành, địa phương đã tích cực hưởng ứng và thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tổ chức các chương trình “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn” tại tỉnh Quảng Trị.

Tại chương trình, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã trao tặng quà từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội gồm 5 căn nhà tình nghĩa cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng; quà từ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam với 100 suất quà cho 100 gia đình chính sách, mỗi suất quà trị giá 1,2 triệu đồng gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 200.000 đồng tiền quà.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và lãnh đạo các bộ, ngành cũng đã đến tặng quà, thăm hỏi ông Đặng Sỹ Lục, thương binh đặc biệt nặng ở thôn Ái Tử, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong; thăm và tặng quà gia đình bà Hồ Thị Choa có hoàn cảnh khó khăn, ở thôn Sông Ngân, xã Linh Trường, huyện Gio Linh.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và lãnh đạo các bộ, ngành đã đến viếng, dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn đối với các Anh hùng liệt sỹ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9; dâng hương, dâng hoa tại Thành cổ Quảng Trị, kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các Anh hùng liệt sỹ, những người con ưu tú của dân tộc không tiếc xương máu cho hòa bình, độc lập và tự do của Tổ quốc.

*  Chiều 26/7, Đoàn công tác Trung ương do Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách và viếng, dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các Anh hùng liệt sỹ đang yên nghỉ tại tỉnh Quảng Trị.

Tại huyện Cam Lộ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tặng 30 suất quà tới các gia đình chính sách; 30 suất quà cho con em gia đình chính sách trên địa bàn.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chúc mừng huyện Cam Lộ vừa đón nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công nhận huyện nông thôn mới; đồng thời bày tỏ vui mừng khi thấy sự phát triển của tỉnh Quảng Trị nói chung và huyện Cam Lộ nói riêng. Trong đó, đời sống của người dân được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm; đặc biệt các gia đình chính sách không có ai thuộc diện hộ nghèo, đời sống đã bằng và cao hơn mức sống bình quân chung ở địa phương.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh bày tỏ mong muốn cán bộ và nhân dân huyện Cam Lộ nói riêng, tỉnh Quảng Trị nói chung tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, nỗ lực phấn đấu, đưa kinh tế - xã hội ngày càng phát triển; chăm lo tốt đời sống của người dân, làm cho cuộc sống của người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Đặc biệt, chính quyền các cấp quan tâm đến gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng; thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" đối với những người đã hy sinh xương máu, các Anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và đại diện lãnh đạo các bộ, ngành và tỉnh Quảng Trị đã đến viếng, dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn đối với các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9.

Nguyên Lý
.
.
.