Kỷ luật Giám đốc Sở GTVT TP Cần Thơ

Thứ Sáu, 15/12/2017, 15:52

Ngày 15-12, nguồn tin từ Ủy ban Kiểm tra Thành uỷ TP Cần Thơ cho biết, nơi đây đã triển khai quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với Giám đốc Sở GTVT TP Cần Thơ Lư Thành Đồng và kỷ luật khiển trách đối với Phó giám đốc Lê Thuận Bé.


Giám đốc và Phó giám đốc Sở GTVT bị kỷ luật do liên đới trách nhiệm là người đứng đầu và quản lý để xảy ra sai phạm, trong vụ án nhóm 7 Thanh tra giao thông (TTGT) Nhận hối lộ, bị kết án tù. Tại cuộc họp kiểm điểm trước đó, Giám đốc Sở GTVT đã tự nhận hình thức kỷ luật trên, do có thiếu sót trong việc quản lý, điều hành công việc. Cụ thể, để xảy ra việc cấp dưới sai phạm trong thời gian dài thiếu kiểm tra, giám sát.

Nhóm Thanh tra giao thông bị tuyên án. 

Liên quan đến vụ việc, trong tháng 9-2017, ông Trương Văn Phúc, nguyên Chánh Thanh tra cũng bị kỷ luật cảnh cáo, cách hết các chức vụ trong Đảng. Kỷ luật khiển trách ông Trần Văn Thành (Phó Chánh Thanh tra); Bùi Quốc Dũng (Phó Chánh Thanh tra); Trần Minh Đương (Đội trưởng Đội Cơ động); Đinh Thanh Điền (Đội trưởng Đội Cái Răng) và Lê Văn hoàng (Đội trưởng Đội Cờ Đỏ).

Ngày 20-10, Toà Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã chấp nhận một phần kháng cáo, tuyên giảm từ 15 năm xuống còn 13 năm tù đối với bị cáo Võ Hoàng Anh, nguyên Đội trưởng Đội TTGT Ninh Kiều. HĐXX tuyên y án chung thân bị cáo Đoàn Vũ Duy, nguyên Đội trưởng Đội TTGT Bình Thủy; Dương Minh Tâm, nguyên Phó chánh TTGT 10 năm tù; Nguyễn Trần Lưu, nguyên Đội trưởng Đội TTGT Thốt Nốt và Trần Lập Pháp, nguyên cán bộ Đội TTGT quận Cái Răng, Hồ Công Thiện, nguyên Phó đội trưởng TTGT huyện Phong Điền; Trần Tường An (ngụ Cần Thơ, môi giới hối lộ) cùng 7 năm tù; Lý Hoàng Minh, nguyên Đội phó TTGT TP Cần Thơ 9 năm tù và Nguyễn Văn Cần (ngụ Vĩnh Long, môi giới hối lộ) 20 năm tù cùng về hành vi Nhận hối lộ.

Theo nội dung vụ án, từ năm 2013 đến năm 2016, nhóm 7 Thanh tra giao thông thuộc Sở GTVT TP Cần Thơ đã cấu kết với người ngoài là Nguyễn Văn Cần và Trần Trường An ép buộc nhà xe, doanh nghiệp phải “chung chi”. Hàng tháng hoặc mỗi lần vi phạm, nhà xe, doanh nghiệp nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản từ 1 triệu đồng/tháng đến 28 triệu đồng/tháng. Tổng số tiền các bị cáo này nhận hối lộ gần 4 tỷ đồng. 

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án Đưa hối lộ, làm rõ hành vi của các cá nhân, tổ chức liên quan. Trong quá trình điều tra mở rộng, cơ quan điều tra đã bắt tạm gia Bùi Văn Minh (35 tuổi), nguyên Phó chánh thanh tra để làm rõ hành vi Nhận hối lộ của 2 doanh nghiệp với số tiền 370 triệu đồng.

Như Anh
.
.
.