Hơn 100 tham luận tại Hội thảo về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

Thứ Ba, 19/12/2017, 17:05

Chiều 19-12, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức họp báo giới thiệu về Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 – Bước ngoặt quyết định và bài học lịch sử”. Hội thảo là một trong những hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.



Hội thảo sẽ diễn ra vào sáng 29-12 tại Hội trường Thành ủy TP Hồ Chí Minh (111 Bà Huyện Thanh Quan, quận 3). Dự kiến hơn 100 tham luận của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của các Bộ, ban, ngành; các vị chỉ huy, tướng lĩnh, nhà khoa học và nhân chứng lịch sử ở khắp mọi miền của cả nước gửi về.

Đại tá Nguyễn Văn Đức, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, thông tin về nội dung hội thảo. 

 Các tham luận một lần nữa khẳng định và làm sáng tỏ hàng loạt vấn đề như: Chủ trương và quyết tâm chiến lược mở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy của Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh; Quá trình chuẩn bị mọi mặt của quân và dân ta trên khắp chiến trường miền Nam; Diễn biến, kết quả, ý nghĩa cũng như bài học kinh nghiệm rút ra từ cuộc Tổng tiến công và nổi dậy; Nhận định, đánh giá của dư luận quốc tế về cuộc Tổng tiến công, qua đó góp phần phản bác những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận giá trị sự kiện này của các thế lực phản động...

Đặc biệt, hội thảo xuất hiện nhiều tham luận cung cấp thêm nhiều tư liệu quý, thông tin mới, phân tích làm rõ hơn về quyết định phát động Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, từ đó tạo ra bước ngoặt có ý nghĩa quyết định trong toàn bộ sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc. 

Quỳnh Nga
.
.
.