Học viện Lục quân đón nhận Huân chương Quân công Hạng Ba
Cũng trong dịp này, Học viện Lục quân vinh dự đón nhận Huân chương Hữu nghị của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamony và Huân chương Anh dũng hạng Nhất của Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trao tặng.
| Thượng tướng Bế Xuân Trường thừa ủy quyền Chủ tịch nước gắn Huân chương Quân công Hạng Ba lên Quân kì quyết thắng của Học viện Lục quân |
Tháng 7-1946, chấp hành Chỉ thị của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân ủy Trung ương quyết định mở Lớp huấn luyện Bổ túc quân sự tại Tông (thuộc Sơn Tây, Hà Nội ngày nay). Đây là sự kiện lịch sử đánh dấu sự ra đời của Học viện Lục quân. Cuối năm 1975 Học viện được chuyển từ Hà Nội vào Đà Lạt, trên cơ sở tiếp quản cơ sở vật chất của Trường Võ bị Quốc gia Đà Lạt (thuộc Việt Nam Cộng hòa).
Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng, TS Hoàng Văn Minh, Giám đốc Học viện Lục quân cho biết, 70 năm qua, học viện đã đào tạo được hơn 400 khóa học với gần 50.000 cán bộ chỉ huy, tham mưu binh chủng hợp thành cấp trung, sư đoàn và chuyên ngành binh chủng; hàng ngàn tiến sĩ, thạc sĩ quân sự cho quân đội ta và quân đội 2 nước bạn Lào, Campuchia.
Những năm gần đây, Học viện Lục quân đã có nhiều bước đột phá trong công tác giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng học viện vững mạnh toàn diện.
|
Quang cảnh lễ kỉ niệm |
Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc mà cán bộ, giảng viên, học viên, chiến sĩ, nhân viên của học viện đã đạt được trong những năm qua.
Đồng thời, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định, 70 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của học viện đã quán triệt sâu sắc đường lối chính trị, quân sự của Đảng, khắc phục khó khăn, gian khổ, phấn đấu hoàn thành xuất nhiệm vụ, góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng quân đội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
