Đồng chí Trương Hòa Bình viếng lễ tang Hòa thượng Thích Thiện Duyên

Thứ Sáu, 23/04/2021, 18:35
"Là một chức sắc Phật giáo, Hòa thượng gánh vác trọng trách Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh GHPGVN. Là một công dân, Hòa thượng luôn thể hiện tinh thần yêu nước, tham gia lãnh đạo tăng ni, phật tử gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa"...

Chiều 23/4, tại TP Tam Kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác Trung ương và lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã đến viếng Hòa thượng Thích Thiện Duyên, Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN).

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình ghi sổ tang.

Tại lễ viếng, đồng chí Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác đã đặt vòng hoa, thắp hương trước linh cữu Hòa thượng Thích Thiện Duyên; chia buồn cùng GHPGVN, môn đồ, pháp quyến, gia quyến, bà con phật tử.

Sau lễ viếng, đồng chí Trương Hòa Bình đã ghi vào sổ tang: “Vô cùng thương tiếc Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên, Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh GHPGVN, một nhà sư đạo cao, đức trọng, có nhiều cống hiến cho đạo pháp và dân tộc. Cuộc đời tu hành của Hòa thượng là tấm gương sáng về sự nhập thế, tận tụy chăm lo việc đạo, việc đời.

Là một chức sắc Phật giáo, Hòa thượng gánh vác trọng trách Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh GHPGVN. Là một công dân, Hòa thượng luôn thể hiện tinh thần yêu nước, tham gia lãnh đạo tăng ni, phật tử gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam, viếng hương Hòa thượng Thích Thiện Duyên.

Ở cương vị nào Hòa thượng cũng thể hiện trọn vẹn tinh thần phụng sự, gắn kết giữa đạo pháp và dân tộc. Hòa thượng ra đi là một tổn thất lớn cho GHPGVN, tăng ni, tín đồ phật tử Việt Nam ở trong và ngoài nước, cho xã hội và đất nước.

Thay mặt Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và với tình cảm cá nhân, tôi chân thành phân ưu cùng GHPGVN, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam, môn đồ, pháp quyến và đồng bào phật tử. Cầu mong giác linh Hòa thượng cao đăng Phật quốc”.

Hòa thượng Thích Thiện Duyên, thế danh Võ Đình Như (SN 1928, quê xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định), xuất gia năm 1941.

Sau khi tốt nghiệp khóa học tại Phật Học viện Hải Đức, Hòa thượng Thích Thiện Duyên được Tổng hội Phật giáo Việt Nam bổ nhiệm làm giảng sư trong giảng sư đoàn Trung phần.

Trong thời gian này, ngài đã đi giảng thuyết giáo lý khắp các địa phương thuộc Trung phần như Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), huyện Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng), Phú Yên, Quảng Ngãi và nhất là Quảng Nam.  

Phương châm đạo pháp và dân tộc đồng hành phát triển là tiêu chí gắn liền với cuộc đời hành đạo của Hòa thượng Thích Thiện Duyên. Tinh thần trọng thị, liên kết hòa hợp, “tùy duyên bất biến” đã tạo nên sự đoàn kết giữa Giáo hội và cộng đồng xã hội cũng như các cấp chính quyền.

Với những đóng góp của mình, Hòa thượng Thích Thiện Duyên đã được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Hai, Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Dân vận, Bằng khen của UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam, Bằng Tuyên dương Công đức của GHPGVN và nhiều danh hiệu cao quý khác.

Hòa thượng Thích Thiện Duyên viên tịch lúc 6h15 ngày 18/4/2021 tại chùa Đạo Nguyên (TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam), hưởng thọ 94 tuổi.

Ngọc Thi
.
.
.