60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến":

Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết

Thứ Ba, 19/12/2006, 08:00

Đã 60 năm trôi qua kể từ ngày 19/12/1946 nhưng những lời hiệu triệu nồng nàn tinh thần yêu nước và ý chí "không có gì quý hơn độc lập tự do" trong "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến" của Bác Hồ vẫn còn đủ sức nóng làm trái tim mọi con dân nước Việt rung lên những nhịp ái quốc thương nòi.

Sáng 18/12 tại  Cung Văn hóa Hữu nghị  Hà Nội đã diễn ra lễ kỷ niệm "60 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến" do Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Hà Nội tổ chức.

Đến dự buổi lễ có các đồng chí: Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Triệu cùng nhiều đại biểu các ban, ngành Trung ương và Hà Nội.

Cũng trong sáng 18/12, tại Hà Nội, ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến" với sự tham dự của các tướng lĩnh, cán bộ lão thành cách mạng, đại diện các ban, ngành của Trung ương cùng đại diện lãnh đạo 44 tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam.

Trong bối cảnh tình hình trong nước và trên trường quốc tế có nhiều biến đổi, tinh thần lời kêu gọi đó của Bác Hồ vẫn còn nguyên giá trị quý báu: "Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ".               

Đã sáu mươi năm trôi qua kể từ ngày 19/12/1946 nhưng những lời hiệu triệu nồng nàn tinh thần yêu nước và ý chí "không có gì quý hơn độc lập tự do" trong "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến" của Bác Hồ vẫn còn đủ sức nóng làm trái tim mọi con dân nước Việt rung lên những nhịp ái quốc thương nòi:

"Hỡi đồng bào toàn quốc!

Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa!

Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.

Hỡi đồng bào!

Chúng ta phải đứng lên!

Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, không có  gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước.

Hỡi anh em binh sĩ, tự vệ, dân quân!

Giờ cứu nước đã đến. Ta phải hy sinh tới giọt máu cuối cùng, để giữ gìn đất nước.

Dù phải gian lao kháng chiến, nhưng với một lòng kiên quyết hy sinh, thắng lợi nhất định sẽ thuộc về dân tộc ta!

Việt Nam độc lập và thống nhất muôn năm!

Kháng chiến thắng lợi muôn năm!".

Hưởng ứng lời kêu gọi thiêng liêng đó, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cả dân tộc ta cùng chung một ý chí "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh". Bất kể dân tộc, tôn giáo, đàn ông, đàn bà, người già, thanh niên, trẻ em trên mọi miền đất nước đã đoàn kết muôn người như một trong Mặt trận Liên Việt, nhất tề vùng lên kháng chiến cứu nước...

Thực tế những năm tháng chiến tranh  mấy chục năm ròng rã sau đó đã minh chứng rằng, trong bất cứ tình thế nguy nan nào của cách mạng, chúng ta đều biết "thật thà đoàn kết" (chữ của Bác Hồ) và nhờ thế, đã phát huy khối đại đoàn kết dân tộc một cách chiến lược: "Đoàn kết của ta không những rộng rãi mà còn đoàn kết lâu dài. Đoàn kết là một chính sách dân tộc, không phải là một thủ đoạn chính trị". (Trích bài nói chuyện của Bác tại Hội nghị đại biểu Mặt trận Liên Việt toàn quốc, 10/1/1955).

Chúng ta cũng đã xây dựng được vai trò lãnh đạo tối cao của Đảng Cộng sản Việt Nam trên cơ sở căn tảng của một nền đạo đức cách mạng đã được tôi luyện: "Nhận rõ phải trái, giữ vững lập trường, tận trung với nước, tận hiếu với dân".

Tinh thần đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết chính là những hạt nhân căn bản trong Tư tưởng Hồ Chí Minh, kim chỉ nam cho cách mạng Việt Nam trên mọi chặng đường. Tinh thần đó của thời toàn quốc kháng chiến vẫn giữ nguyên tính thời sự nóng hổi trong ngày hôm nay vì đó là chỗ dựa tinh thần vững chắc, từng được "lửa thử vàng" trong quá khứ, giúp cho chúng ta chèo lái đúng hướng con thuyền đất nước với thế và lực mới, với vận hội mới  đi giữa biển cả thế giới đang biết bao hiểm họa hiện nay.

Đúng như đồng chí Phạm Thế Duyệt, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã nhấn mạnh trong buổi họp mặt kỷ niệm sáng 18/12, thấm nhuần Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc - nguồn sức mạnh vô địch của nhân dân ta, quán triệt bài học về phát huy sức mạnh toàn dân tộc trong quá trình thực hiện "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến" của Bác Hồ vĩ đại, MTTQ Việt Nam cũng như tất cả dân tộc Việt Nam quyết tâm phấn đấu cùng Đảng và Nhà nước thực hiện thắng lợi những mục tiêu mà Đại hội X của Đảng đề ra là tiếp tục vận động nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc, chủ động hội nhập quốc tế để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ngay từ năm 2007.

Năm 2007, MTTQ các cấp phục vụ tốt công tác hiệp thương để bầu cử Quốc hội khóa XII đạt kết quả cao nhất và làm tốt hơn nữa các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư'' và cuộc vận động "Ngày vì người nghèo"; đồng thời thực hiện có kết quả hai bộ luật quan trọng "Phòng chống tham nhũng", "Thực hành tiết kiệm chống lãng phí" và làm tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới

CAND
.
.
.