"Khu phố Tàu” xây dựng trái phép ngay trong nội đô TP Đà Nẵng

Thứ Bảy, 11/03/2017, 09:10
Một "khu phố Tàu" được xây dựng quy mô ngay tại khu đất có diện tích đến 1.500m2, rào chắn kiên cố nhưng lại “không phép” ở quận Cẩm Lệ (TP. Đà Nẵng). Kiểm tra hộ chiếu công nhân, các cơ quan chức năng còn phát hiện hộ chiếu in hình “lưỡi bò” vi phạm chủ quyền của Việt Nam.


Sáng ngày 11-3, ông Võ Linh Thể - Chủ tịch UBND phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) cho biết: Cơ quan chức năng đã ra quyết định đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị đối với công trình tại số 3 Phạm Hùng do Công ty TNHH Liên Hợp Thế Duy làm chủ đầu tư vì đã có hành vi vi phạm “Xây dựng công trình khác không có giấy phép xây dựng của cơ quan có thẩm quyền cấp”.

Cận cảnh công trình xây dựng “phố Tàu” không phép trên diện tích đất 1.500m2 tại quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng).

Được biết, công trình xây dựng trái phép trên diện tích đất khoảng 1.500m2, có nhiều nhà có hình dáng kiến trúc giống kiểu nhà gỗ ở Hội An. Phía ngoài công trình được xây hàng rào kiên cố và che chắn kín mít, chỉ để lối nhỏ ra vào công trình. 

Nguồn gốc đất mà Công ty TNHH Liên Hợp Thế Duy xây trái phép là của Công ty VietMay Home Tổng kho miền Trung. Một nguồn tin cho hay, Công ty TNHH Liên Hợp Thế Duy thuê lại thửa đất này. 

Đáng nói, bên ngoài thì ngụy tạo, bịt kín chỉ chừa một lối vào nhỏ, nhưng bên trong lại xây dựng rầm rộ. Và khi cơ quan chức năng bất ngờ kiểm tra, còn phát hiện tại công trình có rất nhiều công nhân là người Trung Quốc. Kiểu tra hộ chiếu của những công nhân này, còn phát hiện hộ chiếu in hình “lưỡi bò” vi phạm chủ quyền của Việt Nam.

Theo quan sát, dọc theo phía đầu đường Hoàng Đạo Thành là một dãy tường bê-tông kiên cố, cao hơn chục mét, kéo dài 500-600 mét, thuộc phần đất của Công ty VietMay Home Tổng kho miền Trung (thuộc tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai). Nhìn bề ngoài thì không ai nghĩ phía sau đó lại có một công trường đang thi công, xây dựng khá  rầm rộ. Tất cả những kiến trúc bên trong đều bị bức tường này che chắn, chỉ có hai cửa vào khá hẹp nằm ở hai đầu. 

Bên trong, còn phát hiện hơn chục ngôi nhà được xây dựng gần hoàn thiện. Những ngôi nhà xây theo kiểu cổ của người Hoa, quây tròn với nhau thành hình chữ nhật trong một khuôn viên rộng. Một điểm khác thường là tất cả đều được bịt kín xung quanh bởi bức tường bê – tông dày, kiên cố.

Trong lúc đó, theo ông Nguyễn Văn Nam - Phó giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng thì thời gian qua Sở không cấp phép cũng như không nhận hồ sơ xây dựng nào của chủ đầu tư thuộc phần đất của Công ty VietMay Home. 

Hiện, lực lượng Thanh tra Sở Xây dựng đang cùng với quận Cẩm Lệ tiếp cận công trình để xử lý. 

Hoài Thu
.
.
.