Công khai thông tin liên quan đến ĐBQH Phạm Phú Quốc hai quốc tịch

Thứ Ba, 01/09/2020, 18:58
Chiều tối 1/9, tại Trung tâm Báo chí TP Hồ Chí Minh đã diễn ra họp báo về việc công khai thông tin liên quan đến Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Phạm Phú Quốc hai quốc tịch theo chỉ đạo của Thành ủy. Cuộc họp do Văn phòng Đoàn ĐBQH TP Hồ Chí Minh chủ trì. 

Mới đây, hãng tin Al Jazeera (Qatar) đăng một loạt bài viết dẫn từ tài liệu mật thu thập được, gọi là Hồ sơ Cyprus cho biết, chương trình hộ chiếu Cyprus cho phép những ai đầu tư ít nhất 2,15 triệu Euro (khoảng 2,5 triệu USD) để được sở hữu hộ chiếu của nước này.

Những người này sẽ trở thành công dân EU, được đi lại, làm việc tự do ở 27 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) và có thể nhập cảnh vào 174 quốc gia mà không cần visa.

Hàng chục quan chức cấp cao một số nước và gia đình của họ đã mua “hộ chiếu vàng” này từ cuối 2017 đến cuối 2019, trong đó có đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Hồ Chí Minh Phạm Phú Quốc. Ông Quốc được cho là có hộ chiếu Cyprus vào tháng 12/2018 cùng vợ.

Trả lời báo chí ngay đó, ĐBQH Phạm Phú Quốc thừa nhận ông có quốc tịch Cyprus từ giữa năm 2018 nhưng "do gia đình bảo lãnh chứ không phải ông "mua" quốc tịch như thông tin từ hãng tin Al Jazeera.

Ông Phạm Phú Quốc sinh năm 1968, quê quán: xã Triệu Phong, huyện Triệu Hải, Quảng Trị; trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị; trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế. Hiện ông là Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (Công ty Tân Thuận), Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.

Trước đó, ông từng giữ các chức vụ Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển TP Hồ Chí Minh, Tổng giám đốc Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TP Hồ Chí Minh (Công ty tài chính), Chủ tịch hội đồng thành viên Tổng công ty Bến Thành TNHH MTV.

Ông Phạm Phú Quốc là ĐBQH khoá XIV (nhiệm kỳ 2016-2021), thuộc Đoàn ĐBQH TP Hồ Chí Minh.

Tại cuộc họp, ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh cho biết, ngay sau khi có thông tin ông Phạm Phú Quốc có hai quốc tịch, các cơ quan chức năng của thành phố đã tiến hành rà soát. Ngày 25/8, ông Quốc có đơn xin thôi đảm nhiệm ĐBQH và thôi chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Tân Thuận.

Ông Hà Phước Thắng, Chánh Văn phòng UBND thành phố thông tin, khi các cơ quan chức năng giới thiệu ông Phạm Phú Quốc là ĐBQH thì có đủ tiêu chuẩn theo quy định. Còn khi ông Quốc có quốc tịch đảo Cyprus mà không báo cáo là không gương mẫu.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo TP Hồ Chí Minh thông tin về ĐBQH Phạm Phú Quốc

Phát biểu tại cuộc họp, ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo, Phó đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh cho biết, theo quy định, ông Phạm Phú Quốc vẫn nhất quán như nội dung trong đơn là gia đình bảo lãnh có quốc tịch ở đảo Cyprus. 

“Nhưng nói gì thì nói, với trách nhiệm của một ĐBQH, cán bộ, đảng viên, chiếu theo các quy định và lương tâm trách nhiệm của một cán bộ, trách nhiệm với lá phiếu của cử tri thì ông Quốc phải thấy việc làm của bản thân là sai. Trong đơn xin thôi việc, ông Quốc ăn năn, cảm thấy đau lòng”, ông Khuê nói.

Qua đề xuất của Đoàn ĐBQH thành phố, ngay trong tuần này Đoàn ĐBQH sẽ họp và có văn bản báo cáo Quốc hội để bãi miễn tư cách ĐBQH đối với ông Quốc theo quy định.

Về mặt Đảng, thành phố đã giao cho Uỷ ban kiểm tra Thành uỷ đề xuất hướng xử lý trong tháng 9/2020. Đồng thời, làm rõ trách nhiệm trong thời gian ông Quốc đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty tài và Tổng Giám đốc Công ty Tân Thuận.

Ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh phát biểu tại cuộc họp

Về trách nhiệm của một đảng viên, nơi ông Quốc sinh hoạt sẽ xem xét trách nhiệm của đảng viên và sẽ thông tin rộng rãi cho cử tri thành phố. Đoàn ĐBQH TP Hồ Chí Minh sẽ ngồi lại để báo cáo toàn diện sự việc này với Quốc hội và những nơi ông Quốc là thành viên.

Một số phóng viên đặt câu hỏi, trong thời gian chuyển tiếp từ Công ty tài chính sang Công ty Tân Thuận, ông Quốc đang trong thời gian xem xét thi hành kỷ luật, nhưng vì sao lại được bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Tân Thuận. Vấn đề này, ông Khuê cho biết Thành uỷ đã giao cho các đơn vị chức năng thẩm tra lại.

Theo đại diện Sở Nội vụ, quy trình bổ nhiệm ông Quốc qua 5 bước đúng theo quy định. Theo tiêu chuẩn của ĐBQH trước đây chỉ nói là có quốc tịch Việt Nam chứ không có quy định là có duy nhất một quốc tịch Việt Nam. Chỉ mới đây mới quy định ĐBQH là duy nhất một quốc tịch là Việt Nam.

Đại diện Sở Nội vụ TP Hồ Chí Minh phát biểu

Khi Uỷ ban MTTQ hiệp thương ông Quốc là ĐBQH, vẫn chưa có thông tin vợ ông Quốc có quốc tịch nước ngoài, do đó ông Quốc thiếu trách nhiệm với tổ chức về khai báo không trung thực về vấn đề này.

Còn câu hỏi về việc để có được quốc tịch ở Cyprus phải có số tiền lớn, vậy cơ quan chức năng đã xác minh nguồn tiền của ông Quốc ở đâu? Ông Khuê cho rằng, vấn đề này trong đơn ông Quốc đã nói rõ là gia đình bảo lãnh nhập quốc tịch và có con học rồi làm việc ở nước ngoài nên có tiền. “Chúng ta cũng cần tôn trọng lời nói thật lòng của ông Quốc như trong đơn đã trình bày”, ông Khuê nói.

Ông Khuê cho rằng đây là bài học chung cho tất cả về đánh giá cán bộ, chứ không cho riêng một ai và vấn đề nhìn nhận cán bộ giỏi còn hạn chế. Do đó, cần nhận diện trước những vấn đề cơ hội, vấn đề liên quan đến cán bộ để kịp thời bồi dưỡng có được cán bộ đủ đức, đủ tài cống hiến vì hạnh phúc của nhân dân. 



Nguyễn Cảnh
.
.
.