85 cán bộ đoàn xuất sắc được trao Giải thưởng Lý Tự Trọng

Thứ Bảy, 26/03/2016, 06:08
Tối 25-3, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập (26/3/1931 – 26/3/2016) và trao Giải thưởng Lý Tự Trọng cho 85 cán bộ đoàn và đoàn viên xuất sắc toàn quốc.

Dự buổi lễ có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước: Lê Đức Anh, Trần Đức Lương và Nguyễn Minh Triết;  Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Đinh Thế Huynh, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải. Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười gửi lẵng hoa chúc mừng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng hoa chúc mừng đoàn viên thanh niên cả nước.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng quà kỷ niệm và tặng hoa chúc mừng đoàn viên, thanh niên cả nước nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng quà kỷ niệm Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Sau diễn văn của đồng chí Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Đắc Vinh là những tiết mục nghệ thuật tái hiện sinh động quá trình xây dựng, phát triển và trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng như công tác đoàn và phong trào thanh niên của tuổi trẻ cả nước. Điểm nhấn của chương trình chính là Lễ tuyên dương, trao Giải thưởng Lý Tự Trọng cho 85 cán bộ đoàn và đoàn viên xuất sắc toàn quốc.

Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh phát biểu tại buổi lễ.

Giải thưởng Lý Tự Trọng là phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng Bí thư đoàn cấp huyện, Bí thư đoàn cấp cơ sở và đoàn viên tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, công tác, trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh trao Huân chương Lao động tặng các đồng chí lãnh đạo Trung ương Đoàn.
Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh trao Giải thưởng Lý Tự Trọng tặng 85 cán bộ đoàn, đoàn viên xuất sắc.
Căn cứ tiêu chuẩn đại biểu của Quy chế Giải thưởng Lý Tự Trọng năm nay, từ 228 hồ sơ của 67 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc, Hội đồng xét chọn Giải thưởng đã lựa chọn 85 đại biểu xuất sắc nhận Giải thưởng. Trong đó có 8 đại biểu là người dân tộc thiểu số; 46 đại biểu là cán bộ đoàn, đoàn viên xuất sắc thuộc khu vực địa bàn dân cư, 15 đại biểu thuộc khu vực trường học, 7 đại biểu thuộc khu vực hành chính - sự nghiệp, 9 đại biểu thuộc khu vực lực lượng vũ trang và 8 đại biểu thuộc khu vực doanh nghiệp.
Đại diện tuổi trẻ lực lượng CAND vinh dự được nhận giải thưởng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Đinh Thế Huynh nhiệt liệt chúc mừng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập; biểu dương sự nỗ lực phấn đấu và những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong cả nước; chúc mừng, biểu dương những cán bộ Đoàn và đoàn viên tiêu biểu được trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2016.

Một số tiết mục nghệ thuật tại chương trình.

Đồng chí Đinh Thế Huynh yêu cầu các cấp bộ Đoàn không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tổ chức, hiệu quả hoạt động; quan tâm chăm lo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đoàn, đào tạo lãnh đạo trẻ, đoàn viên ưu tú để giới thiệu với Đảng; giới thiệu những cán bộ trẻ, có phẩm chất đạo đức, năng lực công tác tốt, có triển vọng bổ sung vào đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị. Đồng thời tăng cường kiến thức, năng lực hội nhập quốc tế cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trong bối cảnh nước ta hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng.

Các cán bộ đoàn xuất sắc lực lượng Công an nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2016.

Các cán bộ đoàn xuất sắc của lực lượng CAND
được trao Giải thưởng Lý Tự Trọng:

  1. Đại uý Lưu Mạnh Tú, Bí thư Đoàn cơ sở Cục A70, Tổng cục An ninh.
  2. Đại uý Nguyễn Thành Đoàn, Bí thư Đoàn cơ sở Công an huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng.
  3. Đại uý Nguyễn Quốc Vang, Bí thư Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Cà Mau.
  4. Thượng uý Nguyễn Trung Kiên, Bí thư Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Hà Nội.
  5. Thượng uý Nguyễn Hữu Thuyết, Bí thư Đoàn cơ sở Trại giam Hoàng Tiến, Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp.
Quỳnh Vinh – Trần Ngọc
.
.
.