Tổng thống V.Putin-Biểu tượng của niềm tự hào Nga
Sự xuất hiện của ông Putin, lúc đầu trên cương vị thủ tướng, tiếp theo thành người kế nhiệm TT Eltsin, đã giúp nước Nga dần dần thoát khỏi tình trạng hỗn loạn. TT Putin đã trở thành biểu tượng cho sự ổn định và khôi phục niềm tự hào dân tộc của Nga.
Tin về nước Nga đã thanh toán xong những món nợ cuối cùng của thời Xôviết để lại (tổng cộng 42 tỉ USD tính đến 31/12/1999) tại câu lạc bộ Paris (các nước chủ nợ gồm Đức, Italia, Nhật, Anh, Pháp,
Việc thanh toán này đã diễn ra sớm hơn 14 năm so với hạn quy định và bây giờ Nga trở thành thành viên của câu lạc bộ các nhà cung cấp tín dụng hùng mạnh - một tổ chức bao gồm 19 nước.
Điều chủ yếu nhấn mạnh uy tín của Tổng thống (TT) Putin trước nhân dân Nga là cảm giác đất nước họ đã có thể kiêu hãnh ngẩng cao đầu sau khi trút bỏ gánh nợ nhiều năm đối với các nhà cung cấp tín dụng nước ngoài.
8 năm trước, nền kinh tế Nga đã ở tình trạng tan rã, vì chính phủ của ông Eltsin thông báo cho đất nước biết về việc họ không còn khả năng trả nợ nước ngoài và đồng rúp bị mất giá một nửa. Hàng triệu người dân Nga, ngoài việc phải chịu hậu quả từ sự sụp đổ của nền kinh tế Liên Xô, lại thêm bị mất một nửa số tiền tiết kiệm của mình, còn thu nhập thực tế của mỗi cá nhân đều sụt giảm đột ngột.
Theo nhìn nhận của nhiều người Nga, sự xuất hiện của ông Putin một năm sau đó, lúc đầu trên cương vị thủ tướng, tiếp theo thành người kế nhiệm TT Eltsin, đã giúp nước Nga dần dần thoát khỏi tình trạng hỗn loạn. TT Putin đã trở thành biểu tượng cho sự ổn định và khôi phục niềm tự hào dân tộc của Nga.
Tuyên bố Nga đã trả hết nợ là bước tiếp theo việc vào tháng trước đồng rúp đã trở thành đồng tiền chuyển đổi được hoàn toàn. Người Nga bắt đầu cảm thấy đồng tiền của mình không còn thuộc hạng 3.
Ngân khố Nga tăng mạnh nhờ thu nhập từ dầu mỏ và khí đốt, điều đó cho phép lập được quỹ dự trữ ngoại tệ lên đến 277 tỉ USD, lớn thứ 3 trên toàn thế giới. Quỹ bình ổn của Nga, được lập ra vào năm 2004 nhằm đảm bảo an toàn trước các chấn động kinh tế, hiện nay đã đạt 41 tỉ bảng Anh. Tuy ở những vùng xa xôi của Nga còn khó khăn, người Nga vẫn cảm thấy tự hào rằng Nga đứng ở cương vị chủ tịch nhóm G8, đồng thời nước Nga đã trở thành lực lượng mà các nước khác phải tính tới - cả trong khía cạnh kinh tế lẫn chính trị
