Thảm họa sóng thần: Thiệt hại lớn, hậu quả dài lâu
5 tỷ USD mà Ngân hàng Thế giới hứa sẽ hỗ trợ các nước bị thiệt hại cùng với 15 triệu USD của Mỹ và 5 triệu USD của EU chỉ là con số quá nhỏ so với tổng số vốn cần phải có để khắc phục hậu quả thiên tai.
Du lịch được coi là ngành chịu tổn thất nặng nề nhất về mặt tài chính bởi theo thống kê của Ủy ban Du lịch thế giới thì du lịch đã mang lại công ăn việc làm cho khoảng 19 triệu người dân khu vực Đông Nam Á; 2/3 dân số ở các đảo thuộc Maldives sống bằng nghề kinh doanh du lịch; doanh thu của du lịch chiếm 6% (8 tỷ USD) trong GDP của Thái Lan…
Rất nhiều khu vực chịu hậu quả nặng nề của sóng thần và động đất ở Sri Lanka, Thái Lan, Maldives đều là những khu nghỉ đông khách nhất trong khu vực. Tháng 12 và tháng 1 được coi là hai tháng đông khách nhất, đem lại doanh thu hàng tỷ USD, thế nhưng giờ đây, chẳng du khách nào muốn tới nghỉ ngơi vì họ lo sợ một lúc nào đó cơn sóng thần sẽ cuốn phăng ra biển.
Bên cạnh du lịch, ngành bảo hiểm cũng chịu ảnh hưởng về tài chính. Ghi nhận của phóng viên hãng BBC ngày 28/12, tại thị trường chứng khoán của các Công ty bảo hiểm châu Âu, mọi cổ phiếu đều tụt giá. Hai hãng Munich Re và Swiss Re bị tụt 1,7%.
Thị trường tài chính kế toán của Mỹ cũng giảm với chỉ số Dow Jones xuống thấp. Cổ phiếu của một số hãng về giao thông như Thai Airways giảm 4%, Singapore Airlines giảm 2,6%, Kinki Nippon của Nhật Bản giảm 1,5%. Giá trị đồng tiền ở các nước như
- Singapore đã quyết định gửi một đoàn bác sĩ cùng nhiều loại thuốc men tới các vùng bị thiên tai ở
- Malaysia đã triển khai 2 chiếc trực thăng Nuri, 59 thuyền, 21 phương tiện giao thông trên bộ và 120 nhân viên cứu hộ quân đội giúp đỡ tìm kiếm các nạn nhân. Hết ngày 28/12, số nạn nhân thiệt mạng ở các bang Penang, Kedah, Perak, Perlis thuộc Malaysia là 51 người, trong đó có một du khách nước ngoài và 210 người khác bị thương.
- LHQ cảnh báo nguy cơ dịch bệnh sẽ lây lan ở Đông Nam Á chỉ trong vài ngày tới. Các tổ chức cứu trợ trên khắp thế giới đã được lệnh tập trung lực lượng, thiết bị kỹ thuật và tiền của để hỗ trợ 10 quốc gia chịu thảm cảnh sóng thần và động đất.
- Nhật Bản đã cử một đoàn cứu trợ 21 người gồm bác sĩ, y tá, nhà ngoại giao tới Sri Lanka và số thuốc men, thực phẩm đủ cung cấp cho khoảng 1 nghìn người.
Các nhà khoa học Mỹ cho biết, họ đã dự báo trước được hiểm họa này nhưng không thể báo động đến đồng sự ở các nước châu Á ven bờ Ấn Độ Dương do khu vực này không có hệ thống báo động thiên tai.
Ken Hudnut, chuyên gia điều tra địa chất người Mỹ, đã trả lời phỏng vấn hãng thông tấn AFP: “Những đợt sóng thần vừa qua là một trong những đợt sóng thần lớn nhất trong lịch sử. Cường độ động đất mạnh có sức tàn phá khu vực miền Đông
Ông Ken Hudnut cũng bày tỏ mối lo ngại dư chấn của vụ động đất có thể sẽ làm thay đổi bản đồ khu vực châu Á. Trước mắt, vùng Tây Nam Sumatra sẽ bị trũng hơn so với vùng Tây Bắc Sumatra khoảng 36m.
Các nghiên cứu địa chất cũng cho thấy khả năng các vùng bờ biển sẽ bị chìm bớt xuống đại dương. Nếu không may mắn, đảo
Theo nhận định của các chuyên gia, đây là lần thứ tư trong lịch sử loài người xảy ra động đất kèm theo các đợt sóng thần kinh hoàng như thế. Lần thứ 3 xảy ra vào thế kỷ XVI.
Ở thế kỷ XX cũng từng có những vụ động đất gây hậu quả rất nghiêm trọng như tại Chilê (năm 1960), tại vùng Kamchatka của Liên Xô cũ (năm 1952) và tại khu vực Alaska của Mỹ năm 1966 và năm 1964.
Dự đoán, sẽ còn xảy ra động đất lớn ở châu Á.
L.T.
