Nga: Đảng đối lập âm mưu gây bạo loạn hòng lật đổ chính quyền

Thứ Hai, 05/11/2012, 16:05

Toà án quận Trung tâm thuộc thủ đô Moskva của Liên bang Nga vừa ra lệnh bắt giữ Konstantin Lebedev, một trong những phụ tá thân cận của Sergei Udaltsov, thủ lĩnh đảng đối lập "Phong trào cánh tả còn lại" cùng cáo buộc liên quan đến việc soạn thảo kế hoạch đảo chính, rắp tâm lật đổ chính quyền.

Theo nguồn tin từ giới điều tra thuộc Bộ Nội vụ Liên bang Nga, thì 2 nhân vật nói trên đã cùng với một kẻ đồng đảng tích cực khác là Leonid Razvozzhayev lên kế hoạch cụ thể trong mùa thu này, nhất quyết phải lôi kéo được tới con số 35.000 người tham gia biểu tình gây rối loạn trật tự công cộng, đi kèm với bạo lực, tàn sát và đốt phá tại thủ đô Moskva và nhiều thành phố trọng yếu khác.

Lệnh bắt giữ K. Lebedev được ban hành vào ngày 18/10 vừa qua còn L. Razvozzhayev đang bị cảnh sát truy nã ráo riết. Trước đó một ngày, S. Udaltsov được thả sau 15 ngày “nằm ấp” vì cầm đầu một cuộc biểu tình trái phép. Riêng Lebedev tạm thời bị giam giữ trong thời hạn 60 ngày, trước khi phiên tòa xử y chính thức được mở. Nếu bị buộc tội âm mưu lật đổ chính quyền hợp hiến, Lebedev có thể lĩnh mức án tối đa là 12 năm tù.

Vào ngày 17/10, phần 2 tiếp nối thuộc bộ phim tài liệu nhan đề "Giải phẫu các cuộc biểu tình" do Đài Truyền hình NTV, một kênh truyền hình tư nhân phát sóng vào tối ngày 5/10, nhằm ghi lại những hình ảnh xáo trộn trên đường phố cùng những người liên quan. Phóng viên ghi hình của NTV đã lần ra manh mối chân tướng những kẻ đứng đằng sau mưu đồ đảo chính. Cụ thể đã quay được cảnh Lebedev tiếp xúc với đại diện của cựu Tổng thống Gruzia Mikheil Saakashvili, vị chính khách luôn theo đuổi đường lối bất hòa với Liên bang Nga để thảo luận kế hoạch cho những cuộc nổi loạn, cũng như tìm kiếm nguồn tài chính tài trợ cho các hoạt động nhằm mục đích chống phá Điện Kremlin.

Cảnh sát Nga bắt giữ Sergei Udaltsov.

Một cuộc điều tra mở rộng được xúc tiến, xác định danh tính 2 nhân vật Gruzia dính líu trực tiếp là Givi Targamadze, đương kim Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh thuộc Nghị viện Gruzia và Mikhail Iashvili, tùy viên lãnh sự Đại sứ quán Gruzia ở Moskva. Hai người này sẽ cung cấp 20 triệu rúp cho 3 thành viên thuộc Phong trào cánh tả còn lại nêu trên. Nguồn tiền "tài trợ bạo loạn" thực chất là từ giới doanh nhân Nga đang sống lưu vong ở London (Anh), trốn tránh sự truy cứu trách nhiệm hình sự về tội phạm kinh tế của Chính phủ Nga. Tiêu biểu trong số này là nhà tài phiệt 66 tuổi Boris Berezovsky, vị chính khách bị thất sủng vốn xung khắc với Tổng thống Vladimir Putin ngay từ khi ông đắc cử nhiệm kỳ đầu năm 2000.

Được biết, cả K. Lebedev lẫn S. Udaltsov đều lên tiếng phủ nhận sự can dự của phía Gruzia, còn tùy viên Iashvili thì từ chối nói chuyện với các ký giả Nga, riêng điện thoại của Razvozzhayev không thể liên lạc được

K.Dung (theo Kommersant)
.
.
.