Nạn bạo lực học đường ở Hàn Quốc
Song bị đánh bầm dập khắp người và bị vỡ xương quai hàm. Tuy nhiên, sự hoảng loạn tâm thần mới là điều đáng nói. Sau nhiều tháng, cô gái vẫn bật khóc khi đề cập đến vụ việc trên. Cô sợ hãi và yêu cầu phóng viên tờ Time không được sử dụng tên thật của mình trên mặt báo. Song nói: "Em tin là chúng dám chôn sống em thật!". Vậy nguyên nhân của vụ hành xử này là gì? Những kẻ tấn công Song cho rằng cô bé đã xúc phạm đến một thành viên trong băng nhóm của chúng.
Thực trạng đáng báo động
Vụ các học sinh cùng lớp đánh đập Song chỉ là một trong rất nhiều vụ việc đau lòng khiến cho chủ đề bạo lực học đường và các băng nhóm trong trường học trở thành một vấn đề thời sự được quan tâm nhất tại Hàn Quốc hiện nay. Đầu năm 2005, trong một cuộc hội thảo do lực lượng cảnh sát nước này tài trợ tổ chức, một giáo viên ở một trường trung học là Jong Sae Yong đã công bố bản báo cáo đáng báo động, trong đó khẳng định có tới 400.000 trẻ em, tức là 5% số học sinh, sinh viên trong toàn quốc, là thành viên của các băng nhóm trong trường học.
Những thành viên trong các băng nhóm này tự xưng là các iljin (những kẻ đứng đầu) và thường tham gia vào các vụ tống tiền, đánh đập có tổ chức và đôi khi hiếp dâm tập thể. Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho rằng, những số liệu trong bản báo cáo của Jong là phóng đại. Tuy nhiên, họ cũng đã phải thành lập một lực lượng chuyên trách để đối phó với nạn bạo lực học đường đã tới mức báo động. Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết, phải cần tới 5 năm để loại bỏ tệ nạn này. Yim Jae Yon, một chuyên gia tư vấn tại Trung tâm Phòng chống bạo lực thanh thiếu niên ở
Để hoàn thành bản báo cáo gây chấn động xã hội Hàn Quốc này, thầy giáo Jong Sae Yong đã dày công bỏ ra tới 5 năm để nghiên cứu và phỏng vấn hơn 200 học sinh lứa tuổi vị thành niên. Theo thầy Jong, các băng nhóm iljin thường là những băng nhóm trấn lột và các câu lạc bộ xã hội. Các thành viên lớn tuổi trong iljin thường sử dụng những thành viên nhỏ tuổi để trấn lột các học sinh nhỏ tuổi hơn nhằm có tiền trang trải cho các cuộc hẹn hò với bạn gái và tổ chức những buổi ăn chơi trác táng. Chúng thường sử dụng Internet để tổ chức băng nhóm theo khu vực và hệ thống các băng nhóm trên toàn quốc.
Tuy nhiên, các băng nhóm ở bậc trung học phổ thông tỏ ra bạo lực nhất. Chúng hành xử mạnh tay với bất kỳ một thành viên nào có dấu hiệu phản bội hay có ý định ra khỏi băng nhóm. Một điều khiến các bậc cha mẹ đặc biệt lo lắng là sự gia tăng mạnh mẽ các vụ xâm hại tình dục. Theo con số thống kê của tòa án thì các vụ hiếp dâm do học sinh trung học thực hiện trong năm 2003 đã tăng 3 lần so với năm 2001.
Mới đây, một công tố viên đã yêu cầu đưa 10 trẻ vị thành niên bị cáo buộc thực hiện các vụ hiếp dâm tập thể nhiều lần đối với bé gái 14 tuổi tại một trường phía nam thành phố Miryang ra xét xử tại một tòa án vị thành niên. Theo thầy giáo Jong thì hầu hết những thành viên của các băng nhóm iljin trước đó đều là những đứa trẻ ngoan nên cần được uốn nắn kịp thời. Tuy nhiên, có không ít đứa trẻ trong các băng nhóm này là cực kỳ nguy hiểm.
Nguyên nhân và giải pháp
Cảnh sát và nhà nghiên cứu trẻ vị thành niên ở Hàn Quốc đã đổ lỗi cho một số xu hướng xã hội gây nên tình trạng này, trong đó có sự cạnh tranh quá gay gắt trong trường học, các bậc phụ huynh quá bận rộn với công việc, không có thời gian giám sát con cái và các băng đĩa trò chơi bạo lực cũng như tranh ảnh khiêu dâm trên Internet tràn lan.
Theo Kang Dae Il, một chuyên gia chuyên nghiên cứu tội phạm vị thành niên của Cảnh sát quốc gia khẳng định, trẻ em bắt chước những hành vi bạo lực đó do tính hiếu kỳ, đặc biệt khi chúng được tập hợp thành một tổ chức. Còn Kim Yang Young Hee, một chuyên gia tại Trung tâm Ngăn chặn xâm hại tình dục
Bộ Giáo dục Hàn Quốc đã có kế hoạch giáo dục sinh viên, học sinh tránh tham gia các băng nhóm. Bộ cũng đang tìm phương hướng cải thiện cách thức trao đổi thông tin giữa nhà trường với các bậc cha mẹ và cảnh sát liên quan về tình hình của những học sinh có vấn đề. Trong khi đó, cảnh sát cũng tuyên bố sẽ khoan hồng cho những thành viên của các băng nhóm tự nguyện ra trình diện và thú nhận tội của mình. Những tên ăn trộm hoặc trấn lột dưới 1.000 USD và đánh người bị thương nhưng nạn nhân hồi phục sau 3 tuần cũng không bị xét xử.
Hiện tại đã có hơn 2.500 sinh viên ra đầu thú cảnh sát theo thông báo này. Đó mới chỉ là sự khởi đầu. Nhưng các chuyên gia lo ngại rằng những thành viên băng nhóm cứng đầu và ngoan cố sẽ không thể bị bắt, một phần là do các nạn nhân quá sợ hãi không dám tố cáo chúng, một phần vì các trường học thường tìm mọi cách tránh tiếng xấu cho trường mình, không chịu phê bình, kỷ luật những học sinh vi phạm pháp luật. Một ví dụ điển hình là trường hợp của Song.
Những kẻ đánh đập cô bé có lẽ sẽ không bao giờ bị trừng phạt cho dù chúng thường xuyên phải trả lời chất vấn của giáo viên trong trường. Còn Song thì không bao giờ dám hé miệng. “Em vẫn còn rất sợ hãi. Em hy vọng là bọn chúng quên rằng em vẫn còn sống” - cô bé nói
