Mỹ: Khai trương Đại sứ quán tại Baghdad- Iraq

Thứ Năm, 15/01/2009, 10:00
Theo tin mới nhận được từ Baghdad, Chính phủ Mỹ đã cho khai trương trụ sở Đại sứ quán mới của Mỹ tại Baghdad vào ngày 5/1/2009, một hành động nhằm thể hiện việc chuyển giao quyền lực sau khi quân đồng minh rút lui khỏi Iraq.

Hải quân Mỹ đã cho tổ chức lễ khánh thành Đại sứ quán Mỹ lớn nhất thế giới tại Iraq ngay khu vực sân trước của tòa nhà, dự kiến đây sẽ là nơi làm việc của hơn 1.000 người. Toàn bộ khu đại sứ quán tọa lạc trên khuôn viên đất rộng 41,6 ha trong Khu vực Xanh với chi phí xây dựng hơn 700 triệu USD.

Phó ngoại trưởng Mỹ, ngài John Negroponte, người đã từng giữ chức đại sứ Mỹ tại Iraq từ năm 2005, cho biết: "Đây sẽ là một tổng hòa của các lực lượng dân sự và quân sự cùng mục tiêu xây dựng nên một Nhà nước Iraq mới mẻ".

Đại sứ Mỹ, ngài Ryan Crocker nói rằng: "Sự ra đời của tòa đại sứ mới của Mỹ đã khắc một mốc son mới về thời đại quan hệ hòa bình giữa Mỹ và Iraq". Tổng thống Iraq, Jalal Talabani cũng bày tỏ lời cảm ơn về việc Mỹ đã gây dựng nền dân chủ cho Iraq, nó sẽ là phiên bản cho các dân tộc khác ở thế giới phương Đông. 

Người phát ngôn của tòa Đại sứ Mỹ, bà Susan Ziadeh đã bộc lộ với Hãng tin Reuters rằng: "Tòa đại sứ mới xây dựng này sẽ là nơi sống và làm việc của khoảng 1.200 người bao gồm các nhà ngoại giao, các quân nhân và nhân viên đến từ 14 văn phòng liên bang.

Nó phản ánh tầm quan trọng của mối quan hệ song phương giữa Mỹ và Iraq. Nó thể hiện cho một quan hệ bình thường. Sự hiện diện của tòa đại sứ Mỹ mới mẻ này đã nới rộng mối quan hệ và không có bất kỳ điều gì để nghi ngờ. Được biết Khu vực Xanh là một lãnh địa được bảo vệ nghiêm ngặt tại trung tâm thủ đô Baghdad của Iraq.

Suốt một thời gian dài người Iraq biết về nơi đây như là biểu tượng chiếm đóng của các cánh quân sự nước ngoài. Lực lượng quân Mỹ tại Iraq hiện nay chiếm hơn 140.000 người, phần lớn hoạt động dưới danh nghĩa Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.

Quân Mỹ đóng tại Iraq hiện nay hoạt động theo sự phê chuẩn của Chính phủ Iraq nhưng trước đó đã được bật đèn xanh từ WashingtonBaghdad. Chính phủ Iraq thực sự muốn giành được quyền tự chủ của mình, đã yêu cầu quân Mỹ rút quân trong thời hạn 3 năm.

Bà Ziadeh nói rằng: “Sứ mạng của Đại sứ quán mới tại Iraq sẽ tương tự như các đại sứ quán khác trên toàn thế giới. Công việc của chúng tôi là xem xét để cấp giấy phép các hoạt động liên quan đến thương mại, năng lượng, giao thông và làm luật...”

Nguyễn Thanh Hải (theo MSNBC)
.
.
.