Iraq: Điều tra tài chính trong Bộ Quốc phòng

Thứ Ba, 20/09/2005, 21:49

Ngày 20/9, Thủ tướng Iraq Ibrahim Al-Jaafari đã ra lệnh mở cuộc điều tra về những bê bối liên quan đến 1,3 tỷ USD tiền dành cho các hoạt động của Bộ Quốc phòng Iraq.

Bộ trưởng Tài chính Iraq Ali Allawi cho biết, số tiền này đã không được dùng đúng như mục đích là để mua trang thiết bị quân sự và chi trả cho các khóa huấn luyện của binh lính Iraq.

Tờ Độc lập của Anh đưa tin, 1,3 tỷ USD là số tiền trong các hợp đồng quân sự giữa Iraq với Ba Lan và Pakistan. Tuy nhiên, những hợp đồng này có vẻ rất đáng nghi vì nó không hề được đấu thầu để phát giá mà lại được ký với cùng một công ty có trụ sở tại Baghdad chứ không phải với nhà cung cấp vũ khí nước ngoài. Hơn nữa, các khoản tiền đều được thanh toán trước với mức độ nhanh, thông qua Ngân hàng Trung ương.

Điều đáng chú ý là khi tiền đã được chuyển đi, Bộ Quốc phòng Iraq lại chỉ nhận được các loại vũ khí đã hết thời hạn sử dụng hoặc quá cũ như loại trực thăng do Liên Xô sản xuất cách đây 28 năm và đáng lẽ chúng đã được thải hồi sau 25 năm sử dụng. Tiếp đó là sự mập mờ ở chỗ trong khi Iraq nhận mua loại súng máy MP5 của Mỹ với giá 3.500 USD/khẩu thì lại chỉ nhận được súng do Ai Cập chế tạo với giá 200 USD/khẩu. Ước tính, trong tổng số 1,3 tỷ USD, có đến 200 triệu USD dùng để mua các loại vũ khí quá cũ kỹ, lạc hậu không còn sử dụng được

Chu Nguyễn (theo Herald News)
.
.
.