Hàn Quốc: Đảm bảo an ninh cho Hội nghị APEC 2005 tại Busan
Để đảm bảo an ninh cho Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) Busan 2005 , Chính phủ Hàn Quốc đã tăng cường triển khai các kế hoạch chống khủng bố, đặc biệt xung quanh khu vực diễn ra Hội nghị.
Hội nghị APEC 2005 sẽ được tổ chức tại thành phố cảng Busan của Hàn Quốc trong 2 ngày 18 và 19/11/2005. Để chuẩn bị cho hội nghị quan trọng này, Chính phủ Hàn Quốc đã chi tới 157 triệu USD cho việc xây mới và tu sửa các công trình có liên quan. Hai địa điểm chính tổ chức Hội nghị là Nurimaru APEC House trên đảo Dongbaek và Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Busan (BEXCO). Dự kiến Busan sẽ đón khoảng 6.000 khách bao gồm nguyên thủ quốc gia từ 21 nước thành viên, đại diện doanh nghiệp và giới báo chí từ khắp nơi trên thế giới.
Văn phòng An ninh và Bảo vệ Hội nghị (PSO) bao gồm Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS), quân đội, cảnh sát và Cơ quan điều phối tình trạng khẩn cấp quốc gia được thành lập vào đầu tháng 11 nhằm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chống khủng bố của các nước trong khu vực để sớm phát hiện và trao đổi các thông tin liên quan tới hoạt động khủng bố.
Việc bảo đảm an ninh cho Hội nghị APEC 2005 bao gồm 2 mảng chính: bảo đảm an ninh cho những đại biểu tham dự Hội nghị và bảo vệ dân thường trước những vụ tấn công khủng bố. Việc bảo đảm an ninh cho các nguyên thủ quốc gia, các doanh nhân và giới báo chí sẽ tập trung vào bảo vệ an toàn cá nhân cũng như những biện pháp bảo đảm an ninh cho những cơ sở vật chất có liên quan, bao gồm cả nơi diễn ra hội nghị và khách sạn nơi các đại biểu lưu trú. Còn biện pháp bảo vệ dân thường sẽ bao gồm việc bảo đảm an ninh các địa điểm công cộng và các cơ sở có ý nghĩa quan trọng.
Việc bảo đảm an ninh cho các nguyên thủ quốc gia và đại biểu sẽ do Lực lượng Bảo vệ an ninh cho Tổng thống (PSS) đảm nhiệm với sự phối hợp của các cơ quan khác. PSS và
![]() |
| BEXCO và Nurimaru APEC House - Nơi tổ chức Hội nghị APEC Busan 2005. |
Tất cả các đại biểu tham dự hội nghị lần này đều bắt buộc phải đeo một tấm thẻ nhận dạng bằng tần số sóng radio (RFID) nhằm đảm bảo an ninh. RFID là một thẻ an ninh có thể được phân biệt được người mang thẻ từ xa. Nhờ vậy lực lượng an ninh có thể phát hiện những kẻ trà trộn từ xa để có biện pháp đối phó. Xe của các nguyên thủ quốc gia còn được theo dõi bằng hệ thống định vị toàn cầu GPS. Tất cả các miệng cống trên tuyến đường từ nơi ở của các nguyên thủ tới trung tâm Hội nghị sẽ được kiểm tra, giám sát thường xuyên. Ngày giờ, lịch trình hoạt động của các nguyên thủ cũng sẽ được giữ kín.
Tầng 3 của Nurimaru APEC House, nơi sẽ diễn ra Hội nghị, được kiểm soát bằng một hệ thống các màn hình theo dõi, các máy phát hiện kim loại, các bộ quét sóng, hệ thống theo dõi và hệ thống kính chống đạn.
Tất cả các phương tiện giao thông, địa điểm công cộng đều được kiểm soát chặt chẽ. Khoảng 15.000 sĩ quan cảnh sát và quân đội, cùng các tình nguyện viên sẽ được triển khai tại các ga điện ngầm, nhà ga nhằm bảo đảm an ninh trong thời gian diễn ra Hội nghị. Các cơ quan thực thi luật pháp đã tổ chức nhiều cuộc diễn tập chống khủng bố trên biển và trên đất liền trước thềm Hội nghị nhằm tăng cường khả năng phối hợp tác chiến trong trường hợp xảy ra khủng bố.
Do Busan là một thành phố cảng nên các máy bay chiến đấu và lực lượng bảo vệ bờ biển sẽ tiến hành chung các hoạt động tuần tra giám sát nhằm ngăn chặn các vụ tấn công khủng bố bằng đường biển. Chó nghiệp vụ được tăng cường triển khai tại các bến cảng và sân bay. Bộ Hàng hải và Thủy sản tổ chức trực chiến để bảo đảm an ninh cảng. Tất cả các tàu chở hàng khách quốc tế đến Busan và các tàu biển trọng tải 500 tấn trở lên đều bị kiểm tra để giữ trật tự trong thời gian Hội nghị, thắt chặt kiểm tra an ninh tàu chở hàng, vận chuyển lương thực và tàu chở dầu từ ngày 7/11 - 20/11, giai đoạn trước và sau Hội nghị APEC và các sự kiện liên quan.
NIS còn khuyến khích dân chúng thông báo bất kỳ một kẻ khả nghi khủng bố hay hoạt động khả nghi nào tới Trung tâm Thông tin chống khủng bố hợp nhất (ITIC) qua đường dây nóng và qua mạng Internet (địa chỉ http//tiic.nis.go.kr)

