Diễn đàn nghị viện Châu Á – Thái Bình Dương lần thứ 14 tại Indonexia

Thứ Tư, 18/01/2006, 07:10

Ngày 16/1, hơn 300 đại diện đến từ 27 quốc gia trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã về tụ hội tại thủ đô Jakarta (Indonesia) để tham dự Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPF) lần thứ 14. Chương trình nghị sự lần này chủ yếu bàn về các công tác an ninh, chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia, vấn đề kinh tế, chống tham nhũng, cúm gia cầm…

Theo dự kiến của nước chủ nhà Indonesia, các hội nghị trong khuôn khổ Diễn đàn nghị viện châu Á - Thái Bình Dương sẽ kéo dài 5 ngày. Vấn đề an ninh ở eo biển Malacca, chống tham nhũng, buôn bán trẻ em và lao động trẻ em đã được thảo luận từ ngày 16/1 với sự nhất trí cao của các thành viên tham dự.

Theo báo cáo nghiên cứu của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), thời gian gần đây, với sự phát triển nhanh của các nền kinh tế trẻ, hoạt động giao thương của khu vực châu Á đã chiếm 14% (tương đương 2,5 nghìn tỷ USD) các hoạt động giao thương toàn cầu.

Dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An đã dự và phát biểu tham luận tại phiên khai mạc hội nghị. Với tư cách là Chủ tịch APPF 13, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An đã nhấn mạnh đà phát triển nhanh chóng của quá trình toàn cầu hóa, một loạt vấn đề mới nảy sinh đòi hỏi Nghị viện các quốc gia phải tham gia tích cực hơn nữa vào quan hệ quốc tế, phối hợp chặt chẽ hơn với các Nghị viện và Chính phủ các nước để tìm ra giải pháp cho những vấn đề chung của nhân loại.

Trong bản tham luận của mình, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An cũng nêu rõ quan điểm của Việt Nam trong các vấn đề chống khủng bố và đặc biệt là công tác phòng chống dịch cúm gia cầm. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An cũng bày tỏ tin tưởng rằng tại APPF -14, các nhà lập pháp sẽ đưa ra những sáng kiến, những nghị quyết cụ thể để đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ giữa APPF và APEC với tinh thần đổi mới, thiết thực và ngày càng hiệu quả hơn

Huyền Chi
.
.
.