Bầu cử quốc hội Palestine: Bước ngoặt của tiến trình hòa bình Trung Đông?

Thứ Ba, 24/01/2006, 07:52

Trước ngày bầu cử ít hôm, nhiều người đã lo ngại rằng những căng thẳng chính trị giữa 2 phái lớn nhất Palestine là Fatah và Hamas có thể dẫn đến xung đột làm ảnh hưởng nghiêm trọng tiến trình bỏ phiếu.

Một điều lo lắng nữa: Cuộc bầu cử có nguy cơ phải lùi ngày lại do việc Israel cấm Palestine tổ chức bỏ phiếu tại khu vực Đông Jerusalem vì đã để Hamas tham gia tranh cử. Tuy nhiên, đến nay thì những lo ngại đó không còn nữa, bởi Israel đã dỡ bỏ lệnh cấm (do sức ép từ Mỹ), đồng thời lãnh đạo 2 phái lớn nhất là Fatah và Hamas đều đã cam kết tạm gác lại những mâu thuẫn chính trị để bảo đảm an ninh cho cuộc bầu cử.

Thực ra thì, điều quan trọng nhất khiến dư luận quan tâm xung quanh cuộc bầu cử 25/1 chính là việc Hamas tham gia tranh cử. Hamas vẫn chưa thể xóa tan hình ảnh tiêu cực, vẫn bị Mỹ và Israel xem là khủng bố do những hoạt động bạo lực, đánh bom liều chết nhắm vào người Israel trong những năm qua.

Cho đến nay, Hamas vẫn chưa được Israel xem như một đối tác mới. Khi ngày bầu cử Palestine càng đến gần, Hamas lại trở thành mối đe dọa lớn nhất khiến kế hoạch nối lại tiến trình hòa bình theo Hiệp định Oslo của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas và Thủ tướng Israel Ariel Sharon (hiện đang nằm viện) có nguy cơ gặp trở ngại khó vượt qua. Israel lo ngại, một khi Hamas nắm trong tay quyền lực chính trị nhất định, sẽ không tránh khỏi việc tổ chức này vận dụng nó phục vụ cho mục đích chống Israel đến cùng. Điều này đã được các ứng cử viên của Hamas thể hiện bằng tuyên bố trong chuyến vận động ở dải Gaza hồi đầu tháng 1/2006 rằng Hamas chủ trương không thay đổi đường lối chống Israel đến cùng, rằng Hamas sẽ tiếp tục không công nhận Hiệp ước hòa bình Oslo ký kết năm 1993, và sẽ không có chuyện Palestine dưới sự lãnh đạo của Hamas sẽ nhường nhịn Israel dù chỉ 1 cm.

Trước thái độ cứng rắn của Hamas và cả một số tổ chức khác ở Palestine, Tổng thống Abbas dường như đang bất lực trong việc thúc đẩy kế hoạch nối lại tiến trình hòa bình Oslo. Ông đã không thuyết phục được Hamas giải giáp cánh vũ trang. Ngày 18/1, Abbas đã lên tiếng dọa từ chức nếu kế hoạch hòa bình của ông bị Hamas cản trở, không thực thi được. Nhưng có vẻ lời dọa này không tác động mấy đến quan điểm của Hamas trong tình hình hiện nay.

Sau thắng lợi giòn giã tại vòng bầu cử Hội đồng địa phương cuối tháng 12/2005, Hamas đang ngày càng gia tăng lợi thế trong khi phong trào Fatah đang ngày càng mất đi sự ủng hộ của dân chúng Palestine do những cáo buộc tham nhũng và việc phái trưởng lão trong Fatah tiếp tục giành lấy quyền lực trong tay, gây nên mâu thuẫn nghiêm trọng trong nội bộ dẫn đến việc thành phần Fatah trẻ ly khai. Các cuộc thăm dò dư luận mới nhất cho thấy,  tỉ lệ ủng hộ Fatah hiện giảm chỉ còn 35,9%, trong khi tỉ lệ ủng hộ Hamas đã tăng thêm 10 điểm, lên 26,9%.

Theo tờ Haaretz của Israel, Hamas hiện gần như chắc chắn giành được ít nhất 30% số phiếu bầu tại cuộc bầu cử sắp tới. Tổ chức này lại vừa khai trương một kênh truyền hình riêng nhằm tạo điều kiện cần thiết cho việc vận động tranh cử, đồng thời chuẩn bị phương tiện tuyên truyền thông tin phục vụ cho việc nắm quyền một khi giành chiến thắng sau cuộc bầu cử 25/1.

Nếu Fatah không đưa ra được một giải pháp hữu hiệu nào để “đánh bóng” lại hình ảnh đã bị hoen ố của mình thì rất có nhiều khả năng tổ chức này sẽ phải nuốt hận do tự mình để cho chiến thắng rơi vào tay Hamas

Trương Hùng (Tổng hợp)
.
.
.