Afghanistan: Những vụ ám sát nhằm vào Tổng thống Hamid Karzai

Thứ Năm, 14/06/2007, 16:00
Tổng thống Hamid Karzai lại may mắn thoát nạn sau vụ ám sát hụt bởi các tay súng Taliban tiến hành hôm 10/6 và đây là lần thứ 4 ông thoát hiểm trong gang tấc.

Theo cảnh sát trưởng Ali Shah Ahmadzai, khi đó Tổng thống Hamid Karzai đang có bài phát biểu với người dân quận Andar, tỉnh Ghazni thì bị mấy quả rocket nhắm bắn, song trượt mục tiêu.

Theo cựu Ngoại trưởng Rangeen Dadfar Spanta, Taliban đã biến việc bắt cóc con tin, ám sát chính khách thành một công nghệ để kiếm tiền và gây thanh thế.

Theo thống kê, chỉ từ tháng 3 đến nay, Taliban đã bắt cóc hơn 10 con tin và ra điều kiện với chính phủ, điều này chứng tỏ Taliban đã bắt cóc tất cả những con tin mà chúng thấy có lợi cho các cuộc thương thuyết, từ người nước ngoài cho đến người bản xứ.

Phó Chỉ huy cảnh sát vùng Helmand, ông Haji Mirwais cho biết, Taliban và bọn buôn lậu ma tuý liên kết chặt chẽ với nhau để chống lại chính phủ và chúng có thể là đồng tác giả của vụ ám sát kể trên.

Được biết trước đó (5/9/2002) ông Hamid Karzai từng bị ám sát hụt khi đang ở gần Kandahar và sát thủ là một kẻ ăn mặc giả đồng phục của quân đội Afghanistan.

Giới chuyên môn cho rằng, ông Hamid Karzai gần như đều biết trước về những vụ ám sát nhằm vào mình.

Có một chi tiết chứng tỏ Tổng thống Hamid Karzai biết trước vụ ám sát - nhờ Mỹ cung cấp vệ sỹ tiếp cận trước khi tuyên bố giải thể toàn bộ số vệ sỹ tiếp cận vẫn bảo vệ trước đó.

Nhiều người đặt câu hỏi, Taliban đã lấy vũ khí ở đâu để duy trì hoạt động của chúng.

Theo giới truyền thông, cách đây không lâu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates từng bày tỏ mối quan tâm trước nguồn tin cho rằng vũ khí do Iran chế tạo đang được vận chuyển lậu vào Afghanistan cho phe Taliban.

Và đây là một trong những nguồn cung cấp vũ khí chủ yếu cho lực lượng này

Hương Ly
.
.
.