Việt Nam và Mỹ ký thoả thuận xây dựng khu phức hợp đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội

Thứ Tư, 25/08/2021, 18:25

Chiều ngày 25/8 tại Hà Nội, Phó Tổng thống Mỹ - Kamala Harris đã chứng kiến lễ ký kết thoả thuận thuê đất để xây dựng trụ sở mới của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội. Đây là một trong các chương trình của chuyến thăm chính thức Việt Nam của Phó Tổng thống Mỹ.

Tới dự buổi lễ ký kết còn có Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh, Đại sứ quán Mỹ... Theo thông tin từ Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội thì khu phức hợp đại sứ quán mới sẽ được xây dựng tại khu vực công viên Cầu Giấy, với tổng diện tích 3,2 héc ta; quy mô xây dựng là 39.000 mét vuông.

Cho tới hiện tại, thời gian động thổ khu phức hợp này chưa được công bố vì còn đợi hoàn thành phần thiết kế nhằm kết hợp chặt chẽ các yếu tố an ninh, kiến trúc, an toàn và yêu cầu về quy mô để tại ra một không gian làm việc đảm bảo, bền vững cho các cơ quan và nhân viên của Chính phủ Mỹ, đặc biệt toàn bộ các toà nhà được xây dựng trong khu phức hợp sẽ đặt yếu tố thân thiện với môi trường lên trên hết.

Dưới đây là một số hình ảnh buổi lễ ký kết:

5747c748-3be3-4773-a0cc-1d2ed9e03690.jpeg -0

  Đoàn đại biểu tham dự lễ ký kết.

7a1e93c5-9b70-4d93-8d28-42440c1fe85f.jpeg -1

Phó Tổng thống Mỹ - Kamala Harris. Đây là chuyến thăm đầu tiên tới Việt Nam của một Phó Tổng thổng Mỹ.

8d3b14c0-127e-40c7-95e0-3c829b05bf13.jpeg -2

  Đại biện lâm thời của Mỹ tại Việt Nam và đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cùng ký biên bản thoả thuận.

c22935fe-acc3-4d60-bb3f-cd88be22deef.jpeg -3

Trước đó, bà Kamala Harris đã chứng kiến lễ khai trương Trung tâm CDC Mỹ tại Hà Nội.

 

Phong Sơn
.
.
.