EU tiếp tục “đổ thêm dầu vào lửa” trong quan hệ với Nga

Chủ Nhật, 28/07/2024, 06:02

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 26/7 (giờ địa phương) đã có phản ứng gay gắt trước động thái của Liên minh châu Âu (EU) rút lãi từ các tài sản bị đóng băng của Nga để bù vào tiền viện trợ quân sự cho Ukraine.

Phát biểu trước báo giới, ông Dmitry Peskov nêu rõ: “Việc chuyển lợi nhuận từ tài sản của Nga sang các mục đích khác là vi phạm tất cả các quy tắc và chuẩn mực của hệ thống kinh tế và tài chính quốc tế. Động thái này sẽ kéo theo những vấn đề pháp lý nghiêm trọng đối với những người đưa ra quyết định và những người lợi dụng quyết định này”.

Ông đồng thời cảnh báo, những hành động của EU sẽ nhận được những biện pháp đáp trả tương ứng: “Mặc dù những hành động của EU chưa cần phản ứng của Nga ngay lập tức, nhưng chắc chắn là lý do để Nga sau này có những biện pháp nhằm đáp trả trước những quyết định bất hợp pháp như vậy của Liên minh châu Âu. Nga sẽ hành động, nhưng những hành động đó cần được cân nhắc kỹ lưỡng và phù hợp với lợi ích của Nga”. Trước đó, cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cho biết, EU đã chuyển 1,5 tỷ euro (tương đương 1,6 tỷ USD) đầu tiên cho Ukraine, với khoản ngân sách trích từ tiền lãi phát sinh trên tài sản Nga bị phương Tây đóng băng trong hơn 2 năm qua. Theo Chủ tịch EC, khoản tiền sẽ dùng để hỗ trợ quốc phòng và tái thiết Ukraine.

Mỹ và các đồng minh đã đóng băng khoảng 300 tỷ USD tài sản của Ngân hàng trung ương Nga như một phần của các lệnh trừng phạt khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào năm 2022. Hầu hết khoản tiền đang được giữ tại trung tâm lưu ký và thanh toán bù trừ lớn nhất của EU. Theo dự kiến, EU sẽ sử dụng 90% lợi nhuận thu được từ tài sản này để hỗ trợ quân sự cho Ukraine, phần còn lại chuyển vào ngân sách EU và được sử dụng cho mục đích tái thiết Ukraine. Trước đó, vào tháng 5 vừa qua, EU cũng đã phê duyệt một kế hoạch sử dụng tiền lãi thu được từ các tài sản bị đóng băng để hỗ trợ cho quá trình phục hồi và phòng thủ của Ukraine.

Mối quan hệ giữa Nga và phương Tây đã xấu đi nhanh chóng và lao dốc kể từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra. Hai bên liên tục áp đặt trừng phạt và các biện pháp trả đũa với nhau. Nga đã nhiều lần nói rằng, phương Tây viện trợ quân sự cho Kiev chỉ khiến kéo dài cuộc xung đột. Chính phủ Nga cũng cho biết, bất kỳ hành động nào được thực hiện để chuyển giao tài sản của Nga mà không có sự đồng ý sẽ được xem là bất hợp pháp. Theo quan điểm của Nga, việc tịch thu tài sản có chủ quyền của Nga có thể tạo ra tiền lệ nguy hiểm và gây ảnh hưởng tiêu cực tới hệ thống kinh tế phương Tây. Moscow cũng đồng thời cảnh báo về những hậu quả thảm khốc có thể xảy ra.

Như Thảo
.
.
.