Đức và Israel cùng tưởng niệm nạn nhân Do Thái bị chế độ Quốc xã diệt chủng

Thứ Năm, 29/01/2026, 07:51

Tại lễ tưởng niệm ngày 27/1 ở Hà Nội, Đại sứ Israel và Đại biện lâm thời Đại sứ quán Đức tại Việt Nam đã thắp nến tưởng niệm các nạn nhân trong thảm họa diệt chủng Do Thái (Holocaust).

Ngày 27/1 hàng năm được Liên Hợp Quốc lấy làm ngày Quốc tế tưởng niệm các nạn nhân của Holocaust - cuộc diệt chủng do phát xít Đức tiến hành nhằm vào người Do Thái thời Thế chiến II. Ngày này năm nay, tại Hà Nội, Đại sứ quán Israel, Đại sứ quán Đức tại Việt Nam và Trường cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội đã phối hợp tổ chức lễ tưởng niệm nạn nhân Holocaust, với chủ đề "Không bao giờ lặp lại".

Đức và Israel cùng tưởng niệm nạn nhân Do Thái bị chế độ Quốc xã diệt chủng -0
6 ngọn nến tưởng niệm 6 triệu nạn nhân Do Thái bị sát hại trong thảm họa diệt chủng Holocaust.

Nghi thức thắp 6 ngọn nến tưởng niệm 6 triệu nạn nhân Do Thái được thực hiện, tiếp theo đó là một phút mặc niệm và phần trình diễn violin đầy cảm xúc do sinh viên Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội thể hiện. Sự kiện còn có chương trình biểu diễn giàu cảm xúc của nhạc sĩ Israel, Maestro Nir Brand và một triển lãm mang tên “Hàn gắn thế giới” được khai mạc trước đó, trưng bày các tác phẩm hội họa của sinh viên trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội...

Đức và Israel cùng tưởng niệm nạn nhân Do Thái bị chế độ Quốc xã diệt chủng -0
Đại sứ Israel tại Việt Nam Yaron Mayer nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng khi ngày này được tưởng niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Israel tại Việt Nam Yaron Mayer khẳng định, “Holocaust không phải là kết quả của riêng bạo lực mà bắt nguồn từ ý thức hệ, được thổi phồng qua tuyên truyền, được sinh ra từ lòng hận thù và chủ nghĩa bài Do Thái”.

Đọc lời cầu nguyện Yizkor cho các nạn nhân Holocaust, Đại sứ Yaron Mayer đã đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng khi ngày này được tưởng niệm tại Việt Nam - một quốc gia vốn có lịch sử đau thương nhưng vô cùng kiên cường. Theo ông, việc tưởng niệm Holocaust không chỉ là một nghĩa vụ toàn cầu mà còn là “điều thiết yếu để bảo vệ tương lai”.

Đức và Israel cùng tưởng niệm nạn nhân Do Thái bị chế độ Quốc xã diệt chủng -0
Phó Đại sứ Đức Simon Kreye cho hay, việc gìn giữ ký ức về những tội ác trong nạn diệt chủng Holocaust sẽ giúp chúng ta ngăn chặn để điều tương tự không bao giờ tái diễn.

Trong khi đó, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Đức tại Việt Nam, Phó Đại sứ Simon Kreye chia sẻ rằng: "Nạn diệt chủng Holocaust là một sự đứt gãy của nền văn minh nhân loại, và nước Đức thừa nhận trách nhiệm không thể đảo ngược và vĩnh viễn đối với thảm kịch này. Chúng tôi phải đối diện với sự thật ấy, hết lần này đến lần khác". Phó Đại sứ Simon Kreye cho hay, việc gìn giữ ký ức về những tội ác trong nạn diệt chủng Holocaust sẽ giúp chúng ta ngăn chặn để điều tương tự không bao giờ tái diễn.

Đức và Israel cùng tưởng niệm nạn nhân Do Thái bị chế độ Quốc xã diệt chủng -0
Một số bức tranh trong triển lãm mang tên “Hàn gắn thế giới”.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Hòa bình Việt Nam Trần Đắc Lợi nhấn mạnh, Việt Nam thấu hiểu sâu sắc giá trị của hòa bình, chia sẻ và đồng cảm với nỗi đau của các nạn nhân Holocaust, cũng như với khát vọng chung của các dân tộc trên thế giới về một tương lai không còn chiến tranh, bạo lực và hận thù.

PV
.
.
.