Việt Nam và ASEAN chào mùa xuân mới!
Năm 2011,
Hiện tại, ASEAN bước vào năm 2011 với thông điệp rất "hào khí" khi kế hoạch phát triển một cộng đồng kinh tế theo mô hình EU ở khu vực Đông Nam Á từ nay cho đến năm 2015 sẽ được bắt đầu thực hiện vào giữa năm 2011 bởi 3 thị trường chứng khoán lớn nhất ASEAN là Malaysia, Singapore và Thái Lan sẽ tiến hành liên kết với nhau thông qua một hệ thống giao dịch điện tử và mở phiên giao dịch chính thức đầu tiên.
Phát biểu tại một hội thảo tài chính khu vực diễn ra tại Kuala Lumpur, Tổng Thư ký Ủy ban Chứng khoán Thái Lan cho biết, mục đích của việc liên kết này là nhằm tạo ra một thị trường giao dịch chung, giúp các nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận cả 3 thị trường chứng khoán cùng lúc.
![]() |
Đồng thời tăng cường thanh khoản tại khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, sàn giao dịch
Năm 2011, ASEAN sẽ có ít nhất 2 sự kiện thu hút sự quan tâm của thế giới. Thứ nhất, Thái Lan sẽ tiến hành bầu cử sớm theo yêu cầu cương quyết của phong trào Áo Đỏ. 2010 được xem là năm sóng gió khủng khiếp đối với sự nghiệp chính trị của ông Abhisit Vejjajiva.
Những đợt biểu tình quy mô ngay trung tâm thủ đô Bangkok vào hai tháng 4 và 5 năm 2010, với số người chết trên 90 cùng hàng ngàn người bị thương, khiến dư luận tưởng chừng Thủ tướng Abhisit sẽ phải rời bỏ chính trường. Thế nhưng, nhưng ông đã vượt qua một cách đầy ngoạn mục cuộc khủng hoảng chính trị gay go và căng thẳng nhất trong vòng nhiều thập niên qua để đưa nền kinh tế Thái Lan tăng trưởng mạnh, với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng 8% và xuất khẩu tăng 30% trong năm qua.
Hiện tại, khó khăn đối với ông vẫn còn rất nhiều và cuộc tổng tuyển cử trong năm 2011 được xem là dấu mốc hết sức quan trọng để đánh giá tương lai của xứ Chùa Tháp này với hai khả năng: Hoặc là đất nước này lại rơi vào cuộc phân hóa trầm trọng bởi làn sóng chống đối của phe Áo Đỏ, những người ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, nếu cuộc bầu cử thiếu minh bạch với sự can thiệp của lực lượng quân sự. Hoặc một tương lai với nụ cười Thái hiện ra rạng rỡ nếu các đảng phái chính trị hóa giải được bất đồng, trung hòa được lợi ích của "tập thể mình" để tiền đồ quốc gia có cơ hội phát triển rực rỡ.
Ngày 11/1/2011, Đại hội Đảng Cộng sản Việt
Như vậy, sau hàng chục năm kiên trì con đường đổi mới và 15 năm tham gia ASEAN, Việt Nam dưới sự lãnh đạo của ĐCSVN đã trở thành nhân tố quan trọng trong cộng đồng các quốc gia Đông Nam Á và có vị thế nhất định trong đời sống chính trị quốc tế bởi những cố gắng không mệt mỏi để gặt hái những thành công rực rỡ trên cả hai mặt trận đối ngoại và đối nội.
Trong lĩnh vực kinh tế, từ năm 1990 tới năm 2010, bất chấp dân số Việt Nam không ngừng gia tăng từ 66 triệu người lên hơn 87 triệu người nhưng tổng giá trị GDP của nước ta cùng gia tăng lên gấp nhiều lần khiến thu nhập theo đầu người từ 492 USD/ năm 2003 lên hơn 1.200 USD/ năm 2010. Hiện tại, đất nước ta đang bước vào thời kỳ dân số vàng và tuổi thọ trung bình cùng với chiều cao và thể lực của lớp thanh niên Việt Nam đã và đang tăng lên nhanh chóng đảm bảo vững chắc nguồn lao động sống dồi dào cho sự nghiệp công nghiệp hóa đất nước...
Bất chấp sự ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng toàn cầu, năm 2010, nền kinh tế Việt Nam đã đạt mức tăng trưởng cao nhất trong 3 năm qua và đạt 6,8% so với mức 5,3% trong năm 2009, trong đó xuất khẩu của Việt Nam tăng hơn 25% và tổng sản lượng công nghiệp tăng 14% so với 2009. Trên đà này, sự thành công mà dân tộc ta mong đợi ở Đại hội ĐCSVN lần thứ XI sẽ tạo ra một động lực mới đưa con thuyền Việt Nam căng buồm no gió lướt trên sóng lớn tiến xa hơn nữa ra đại dương bao la.
Đánh giá về "hiệu ứng" sẽ có của Đại hội Đảng lần thứ XI, ông Edward Lee, Trưởng bộ phận nghiên cứu chiến lược tỷ giá khu vực châu Á, Ngân hàng Standard Chartered, trong cuộc họp báo ngày 28/10/2011, đã đưa dự báo: Sau Đại hội Đảng vào tháng 1/2011, Chính phủ Việt Nam sẽ có những chính sách mới nhằm thúc đẩy nền kinh tế và nâng cao chất lượng sống của người dân.
Vì vậy, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2011 sẽ đạt 7,2%, mức cao thứ ba trong các nước châu Á. Động lực chính của tăng trưởng này là sự tăng trưởng mạnh của tiêu dùng nội địa và tăng trưởng xuất khẩu (9 tháng đầu 2010 tăng 39,5% so với 2009). Và cùng với
Như vậy, Tết chưa về mà cánh én đã nô nức báo điệp vui tới từng ngôi nhà, ngõ xóm rằng: Xuân tới sẽ vui hơn xuân qua, bởi ai đã tin vào mùa xuân thì hãy tin vào Đảng vì Đảng của chúng ta có màu Đỏ của hoa đào, màu Vàng của hoa mai và Người nhất định sẽ hoàn thành sứ mệnh mà lịch sử đã, đang và sẽ kỳ vọng

