Tỷ phú Nga Mikhail Gutseriyev "tẩu" sang Anh

Thứ Bảy, 01/09/2007, 10:14
Tỷ phú Mikhail Gutseriyev, người đang bị cơ quan chức năng Nga truy nã vì bị cáo buộc có nhiều hoạt động kinh doanh mờ ám đã đào tẩu thành công sang London và sẽ sớm được trao quy chế "tị nạn chính trị".

Đây là thông tin nóng đang được giới truyền thông Anh và Nga tập trung đăng tải 2 ngày qua. Việc ông Mikhail Gutseriyev có thể được nhận quy chế "tị nạn chính trị" tại Anh không khiến nhiều người ngạc nhiên bởi một số nguyên nhân dễ nhận thấy.

Thứ nhất, cũng giống như nhiều tỷ phú Nga đang cư trú tại Anh, tỷ phú Mikhail Gutseriyev có tư tưởng chống phá chính phủ của Tổng thống Putin khi cho công bố bức thư (hôm 30/7), trong đó cho rằng các cơ quan hữu quan Nga đã "dùng các quy định vô tiền khoáng hậu để tịch thu những tài sản dầu và khí đốt của người Nga và các công ty phương Tây".

Thứ hai, ông Mikhail Gutseriyev là nhà kinh doanh theo đạo Hồi thành công nhất ở Nga và là người giàu thứ 31 của Nga (theo xếp hạng của tạp chí Forbes).

Thứ ba, là doanh nhân đã mua lại nhiều cổ phần nhất của Tập đoàn Yukos nên được dư luận gọi là "Mikhail đệ nhị", đứng sau Mikhail Khordorkovsky, cựu Chủ tịch Yukos đang ngồi tù.

Thứ tư, tuy là người Ingushetia và gia đình hiện vẫn đang sống ở Nam Ossetia nhưng tỷ phú Mikhail Gutseriyev không hề xuất hiện trong đám tang của con trai. Tổng thống nước Cộng hòa Ingushetia Murat Zyazikov cho biết, không thấy ông Mikhail Gutseriyev có mặt trong đám tang của con trai, cậu Chingiskhan Gutseriyev, 22 tuổi, người bị chết trong vụ tai nạn khi đang du học tại hai Trường Đại học Harrow và Warwick.

Ngay sau khi tin tức về vụ đào tẩu của tỷ phú Mikhail Gutseriyev được giới truyền thông đăng tải (từ 30/8), người phát ngôn của Đại sứ quán Anh tại Nga, ông James Barbour đã từ chối bình luận bởi luật pháp Anh không cho phép tiết lộ danh tính của những người xin cấp thị thực.

Về phần mình, phát ngôn viên của cảnh sát Anh cũng tuyên bố, không có thông tin về trường hợp của tỷ phú Mikhail Gutseriyev.

Sự bàng quan của Anh càng khiến dư luận tin tưởng vào tuyên bố của Tổng thống Putin khi ông cho rằng, Anh là "thiên đường cho bọn tội phạm và khủng bố" sau khi nước này từ chối dẫn độ trùm tài phiệt Boris Berezovsky. Trong khi cơ quan chức năng Anh đưa ra những thông tin kể trên thì trùm tài phiệt Boris Berezovsky (người đang bị Trưởng Công tố Nga Yury Chaika đề nghị cơ quan chức năng Anh dẫn độ sang Brazil để xét xử với tội danh rửa tiền) đã lập tức lên tiếng.

Theo đó sẵn sàng giúp đỡ cho dù không có quan hệ với tỷ phú Mikhail Gutseriyev. Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương làm rõ nguyên do vì sao tỷ phú Mikhail Gutseriyev lại tẩu thoát thành công sang Anh cùng một số tiền lớn (khoảng 3 tỷ USD).

Được biết, trước khi đào tẩu sang Anh, tỷ phú Mikhail Gutseriyev đã kịp từ chức Chủ tịch hãng Russneft và bán hết số cổ phần trong Tập đoàn Dầu khí Russneft (một trong những tập đoàn dầu khí tư nhân lớn nhất của Nga) với giá 3 tỷ USD cho tỷ phú Oleg Deripaska.

Nhiều người nói rằng, nếu không phải "Vua nhôm" Oleg Deripaska, cháu rể cố Tổng thống Boris Yeltsin đứng ra mua số cổ phần trong Tập đoàn dầu khí Russneft thì tỷ phú Mikhail Gutseriyev sẽ chẳng biết bán nó cho ai.

Sở dĩ nói như vậy vì Tòa án Moskva đã ra lệnh bắt ông Mikhail Gutseriyev với tội danh trốn thuế (khoảng 17 tỷ rúp, tương đương với 667 triệu USD) và kinh doanh bất hợp pháp trước khi vụ giao dịch kể trên được tiến hành.

Được biết, Tập đoàn Dầu khí Russneft do ông Mikhail Gutseriyev (sinh 9/3/1958) làm Chủ tịch có trụ sở tại 23 quốc gia trên thế giới, là công ty mẹ của 30 công ty con, cùng 2 nhà máy lọc dầu, 1 hãng vận tải.

Riêng lãi ròng của Tập đoàn dầu khí Russneft trong năm 2006 đã là 9,9 tỷ rúp (khoảng 380 triệu USD)

Quốc Trung
.
.
.