Trung Quốc: "Tam thông" chính thức đi vào cuộc sống
"Tam thông" - thông chính (bưu điện), thông hàng (hàng không và hàng hải) và thông thương (thương mại, mậu dịch) giữa 2 bờ eo biển Đài Loan đã chính thức đi vào cuộc sống sau khi những chuyến bay giữa Trung Quốc và Đài Loan được thực hiện sáng 15/12.
Không chỉ hàng không, mà những dịch vụ đường không, đường thủy và bưu điện trực tiếp khác cũng được tiến hành kể từ 15/12. Đây là bước đi mới nhất nhằm cải thiện hơn nữa mối quan hệ giữa 2 bờ eo biển Đài Loan. Những kết quả kể trên có được sau chuyến công du lịch sử 5 ngày tới Đài Loan (từ 3 đến 7/11) của ông Trần Vân Lâm, Chủ tịch Hiệp hội Quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan. Ông Trần Vân Lâm là quan chức cấp cao nhất của Trung Quốc thăm Đài Loan trong gần 60 năm qua (1949-2008).
Trước đó (4/7), chuyến bay thẳng đầu tiên từ Trung Quốc đến Đài Loan và ngược lại đã được thực hiện. Dư luận chung cho rằng, để có thành công ngày hôm nay không thể không đề cập tới chuyến công du Trung Quốc 6 ngày (từ 26/5) của Chủ tịch Quốc dân đảng Đài Loan Ngô Bá Hùng.
Theo ông Liên Chiến, Chủ tịch danh dự Quốc dân đảng, việc khai thông những chuyến bay thẳng không những góp phần quan trọng cho sự nghiệp phát triển hoà bình quan hệ 2 bờ, mà còn tạo điều kiện để dân tộc Trung Hoa phát triển trong thịnh vượng.
Giới kinh tế nhận định, đầu tư của doanh nhân Đài Loan vào Trung Quốc sẽ gia tăng mạnh trong thời gian tới sau khi quan hệ 2 bờ được cải thiện hơn, nhất là khi những chuyến bay trực tiếp được thiết lập.
Theo thống kê, hiện mức đầu tư của hơn 75.000 doanh nhân Đài Loan vào Trung Quốc đã lên tới trên 100 tỷ USD. Hiện Trung Quốc là đối tác kinh tế hàng đầu tại Đài Loan với trao đổi thương mại riêng trong năm 2007 lên tới 102 tỷ USD
