Trung - Mỹ: Ký hàng chục hợp đồng trị giá 13,6 tỷ USD
Hội nghị đối thoại kinh tế chiến lược Trung - Mỹ lần thứ tư đã kết thúc với thành công được cả hai bên hài lòng bởi trước đó nhiều doanh nghiệp lớn, hàng đầu của Trung Quốc và Mỹ đã ký được nhiều hợp đồng và thỏa thuận với tổng giá trị lên đến 13,6 tỷ USD.
Hội nghị đối thoại kinh tế chiến lược Trung - Mỹ lần thứ tư đã kết thúc sau 2 ngày nhóm họp (17 và 18/6) tại
Được biết hội nghị lần này tập trung vào 6 chủ đề lớn và đây là những vấn đề mang tính chiến lược, lâu dài của mối quan hệ kinh tế, thương mại Trung - Mỹ, cũng như ký văn kiện khung hợp tác 10 năm về lĩnh vực năng lượng và môi trường. Hội nghị đã đạt được nhiều thoả thuận về việc mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực.
Phó Thủ tướng Vương Kỳ Sơn cho rằng, quan hệ kinh tế, thương mại Trung - Mỹ không những có ý nghĩa quan trọng đối với lợi ích của mỗi quốc gia, mà còn có tác động tới nền kinh tế toàn cầu. Do đó, hai nước phải có tầm nhìn và xử lý mối quan hệ này vừa mang tầm chiến lược, lâu dài, vừa thận trọng trong việc giải quyết mâu thuẫn và bất đồng - cầu đồng tồn dị và giải quyết thông qua đối thoại.
Được biết, Trung - Mỹ vẫn còn tồn tại một số vấn đề chưa được giải quyết ổn thoả bởi việc này cần phải có một quá trình, cũng như sự nhượng bộ của cả hai bên. Theo Bộ trưởng Tài chính Henry Paulson, những bất đồng sẽ được giải quyết, xử lý với tinh thần kiên trì đối thoại, kịp thời trao đổi những vấn đề phát sinh.
Hội nghị đối thoại kinh tế chiến lược Trung - Mỹ lần thứ tư đã kết thúc với thành công được cả hai bên hài lòng bởi trước đó nhiều doanh nghiệp lớn, hàng đầu của Trung Quốc và Mỹ đã ký được nhiều hợp đồng và thỏa thuận với tổng giá trị lên đến 13,6 tỷ USD.
Được biết những hãng, tập đoàn và công ty lớn của Mỹ như General Motors, Texas Instruments, Cisco, Ford, IBM, Oracle và Motorola… đã ký được những hợp đồng có giá trị với nhiều công ty lớn của Trung Quốc, trong đó có tập đoàn thông tin di động khổng lồ China Mobil.
Giới chuyên môn rất quan tâm tới thoả thuận bán và xuất khẩu ôtô, máy móc và các trang thiết bị của General Motors cho Trung Quốc bởi hợp đồng này trị giá tới 1 tỷ USD.
Giới bình luận cho rằng, Trung Quốc đã chủ động xoa dịu sự bất bình của Mỹ trước tình trạng nhập siêu quá lớn từ Trung Quốc nên hội nghị đã diễn ra theo đúng nghị trình. Theo thống kê, thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc đã lên tới mức kỷ lục 256,2 tỷ USD riêng trong năm 2007.
Theo giới kinh tế, những hợp đồng và thoả thuận đã ký sẽ giúp đẩy mạnh việc xuất khẩu hàng hoá Mỹ vào Trung Quốc, cũng như giúp thúc đẩy nền kinh tế Mỹ phát triển nhanh chóng và tạo thêm nhiều việc làm.
Phó Thủ tướng Vương Kỳ Sơn nhấn mạnh, Trung - Mỹ cần liên thủ trong việc xây dựng Trung tâm nghiên cứu hoặc Phòng thí nghiệm kỹ thuật bảo vệ năng lượng và môi trường.
Bộ trưởng Tài chính Henry Paulson cho rằng, nhờ cơ chế đối thoại kinh tế chiến lược (khởi động từ tháng 12/2006 và được tổ chức mỗi năm 2 lần) nên mối quan hệ kinh tế, thương mại Mỹ - Trung vốn phức tạp và trải rộng trên nhiều lĩnh vực đã phát triển theo đúng quỹ đạo chung.
Phó Thủ tướng Vương Kỳ Sơn nhấn mạnh, vấn đề tỷ giá đồng NDT và tình trạng nhập siêu của Mỹ đã có nhiều tiến triển đáng kể bởi thời gian qua, Trung Quốc đã có nhiều nỗ lực trong việc mở cửa thị trường tài chính, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, cũng như an toàn chất lượng sản phẩm.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Khương Du cũng tuyên bố, theo đó mối quan hệ hợp tác Trung - Mỹ là quan hệ cùng có lợi và cùng thắng. Ngoài ra, Trung Quốc sẽ tiếp tục cải cách tỷ giá đồng NDT, nhưng việc này không phải là phương thuốc đặc hiệu và cũng không phải là nguyên nhân khiến cho Mỹ nhập siêu.
Giới kinh tế cho rằng, việc cải cách tỷ giá hối đoái không những là vấn đề cấp thiết đặt ra cho Trung Quốc trong cả trung và dài hạn, mà còn giúp chính sách tiền tệ của quốc gia này phát huy hiệu quả hơn trong việc kiểm soát lạm phát. Được biết, tỷ giá đồng NDT so với USD lại vừa đạt kỷ lục mới khi 1 USD đổi được 6,8823 NDT.
Đại diện Mỹ và Trung Quốc cũng đã tập trung thảo luận về việc đối phó với sự biến đổi của chu kỳ kinh tế vĩ mô, tài chính tiền tệ, về sự phát triển nguồn nhân lực, cũng như tăng cường đầu tư và mở rộng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng và bảo vệ môi trường.
Ngoài ra, lãnh đạo Trung - Mỹ còn đề cập tới vấn đề khác như cải cách khu vực tài chính, tiền tệ, sức ép bảo hộ mậu dịch, an ninh năng lượng, an toàn thực phẩm, kinh doanh và đầu tư…
Dư luận chung cho rằng, hội nghị lần này không những giúp cho Mỹ và Trung Quốc hiểu nhau hơn trong lĩnh vực thương mại, mà còn giúp 2 nước tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực kinh tế khác. Được biết, thâm hụt thương mại trong tháng 4/2008 của Mỹ cũng đã lên tới trên 60 tỷ USD và 1/3 trong số này là thâm hụt thương mại với Trung Quốc
