Toà án hình sự quốc tế bác đơn kiện của tổ chức Anh em Hồi giáo

Thứ Sáu, 02/05/2014, 16:08
Ngày 2/5, hãng thông tấn Iran Press TV đưa tin, Toà án Hình sự quốc tế (ICC) đã bác đơn kiện của tố chức Anh em Hồi giáo chống lại quân đội Ai Cập.

Lý do ICC đưa ra đơn kiện này không hợp lệ, khi không được trình lên bởi một thực thể nhà nước.

Ai Cập cũng không tham gia ký kết Quy chế Rome dẫn đến việc hình thành ICC, do đó, nước này không có nghĩa vụ phải đáp ứng các yêu cầu từ ICC nếu có.

Các công tố viên của ICC cho biết, họ chỉ điều tra nếu có yêu cầu từ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hoặc chính phủ Ai Cập.

Trụ sở của ICC tại Hà Lan.

Tổ chức Anh em Hồi giáo quyết định kiện quân đội Ai Cập sau các cuộc trấn áp mà họ cho là đã gây ra cái chết của 627 người khi lực lượng vũ trang xông vào nhà thờ Rabaa al- Adawiya tại quảng trường Cairo trong ngày 14/8/2013

Bình Nguyễn
.
.
.