Tình báo Mỹ từng nghe lén cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev
Chuyện này sẽ không được tiết lộ nếu như cựu nhân viên Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) Edward Snowden không gửi tài liệu về chương trình PRISM cho phóng viên Glenn Greenwald.
Theo đó, cơ quan an ninh quốc gia Mỹ (NSA) đã tìm cách nghe lén các cuộc nói chuyện của ông Dmitry Medvedev bằng điện thoại vệ tinh. Chi tiết về những hoạt động giao tiếp, liên lạc của cựu Tổng thống Nga còn được NSA chia sẻ với các quan chức an ninh cấp cao đến từ Anh, Australia, Canada và New Zealand. Cũng theo tài liệu này, một loạt đại biểu đến từ 20 quốc gia thành viên của G20 đều bị nghe lén điện thoại hoặc giám sát internet trong khoảng thời gian 6 tháng trước và sau hội nghị G20.
Trong khi đó, một tờ báo của Đức cũng tiết lộ thông tin rằng, cơ quan tình báo nước ngoài của Đức (BND) có kế hoạch mở rộng việc giám sát mạng Internet với khoản đầu tư 130 triệu USD trong 5 năm. Cùng với đó, một “đội trinh sát kỹ thuật" được hình thành với khoảng 100 nhân viên
