Tin vắn quốc tế ngày 4/1/2015

Chủ Nhật, 04/01/2015, 12:37
Palestine hôm 2/1 đã trình lên Liên Hợp Quốc (LHQ) đơn xin gia nhập Tòa án hình sự quốc tế (ICC). Đây là điều kiện để Palestine có thể kiện Israel ra ICC xung quanh chiến dịch không kích dải Gaza hồi hè 2014. Được biết, ICC đã công nhận quy chế nhà nước quan sát viên của Palestine tại LHQ nên khả năng nước này sẽ trở thành thành viên của ICC chỉ trong 60 ngày tới.

Iran bị cáo buộc can thiệp vào công việc nội bộ của Bahrain. Những cáo buộc này do Tổng Thư ký Liên đoàn Arab (AL) Nabil Al-Araby đưa ra hôm 2/1.

Anh hôm 2/1 đã bác bỏ cáo buộc rằng Hoàng tử Andrew, Công tước xứ York và là em trai Thái tử Charles có quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên. Trước đó, tên của Hoàng tử Andrew đã được nhắc trong vụ kiện nhằm vào nhà tài phiệt Jeffrey Epstein ở bang Florida của Mỹ.

Trung Quốc: Tử hình là mức án mà Yu Hongyang, một nhân viên 03-01 đánh máy tại trung tâm nghiên cứu thuộc nhà máy quân sự Trung Quốc bị tuyên phạt vì tội làm gián điệp cho tình báo nước ngoài. Yu Hongyang đã lấy một lượng lớn tài liệu liên quan đến việc phát triển một hệ thống vũ khí bí mật của Trung Quốc và bán cho nước ngoài.

Ngày 3/1, thêm 3 cơ quan gồm Tổng cục trinh sát Triều Tiên, Tập đoàn Phát triển Thương mại Khoáng sản Triều Tiên và Tập đoàn Thương mại Tangun và 10 cá nhân của CHDCND Triều Tiên bị Mỹ trừng phạt với cáo buộc đứng đằng sau vụ tin tặc tấn công hãng Sony Pictures.

Ấn Độ: 2 cảnh sát bị đình chỉ công tác vì bị cáo buộc bắt cóc và cưỡng hiếp một bé gái 14 tuổi ở quận Badaun. Mẹ của nạn nhân kể rằng, cả hai cảnh sát này đã thay nhau làm nhục cô bé tại đồn cảnh sát Musajhag. Sau vụ việc, cả hai người này đã bỏ trốn.

Căng thẳng trong quan hệ ngoại giao Moskva-Kiev lại gia tăng khi phóng viên người Nga Zhanna Kaprenko bị tấn công trong khi đang tác nghiệp ở Ukraine. Được biết, anh này làm việc cho trang LifeNews và bị tấn công khi đang chụp hình buổi diễu hành kỷ niệm ngày sinh của chính trị gia Stepan Bandera.

Italia đã mở cuộc điều tra về nguyên nhân vụ hỏa hoạn trên chiếc phà Norman Atlantic. Kết quả ban đầu cho thấy, chủ phà đã phớt lờ các lỗi kỹ thuật nghiêm trọng của chiếc phà này trong cuộc kiểm tra hôm 19/12/2014 và tiếp tục vận hành chiếc phà cho đến ngày xảy ra hỏa hoạn. Hiện con số những người mất tích sau vụ cháy phà vẫn còn nhiều chênh lệch. Được biết, hôm 2/1, lực lượng bảo vệ bờ biển nước này cũng đã giải cứu một con tàu chở hàng trăm người nhập cư trái phép đang trôi dạt trong vùng biển dữ trên Địa Trung Hải.

Châu Anh
.
.
.