Tin quốc tế ngày 22/1

Thứ Năm, 22/01/2015, 10:24
CHDCND Triều Tiên ngày 21/1 đã đe dọa có hành động “đáp trả phòng vệ” vì Hàn Quốc và Mỹ vẫn nhất quyết thúc đẩy các cuộc tập trận chung theo kế hoạch vào tháng ba tới.

* Hàn Quốc ngày 21/1 đã trao công hàm phản đối việc Tokyo phân phát phiên bản tiếng Triều Tiên của Sách Trắng quốc phòng Nhật Bản có nội dung khẳng định quần đảo Dokdo hiện do Hàn Quốc chiếm giữ (Nhật Bản gọi là Takeshima) trên biển Nhật Bản thuộc chủ quyền của Tokyo.

* Israel: Ngày 21/1, cảnh sát Israel cho biết, ít nhất 12 người bị thương, trong đó một số người bị thương nặng, trong một vụ tấn công bằng dao trên xe buýt tại thành phố Tel Aviv. Cảnh sát Israel nghi ngờ đây là một vụ “tấn công khủng bố”.

*Ukraine: Giới chức Ukraine ngày 21/1 thông báo, giao tranh giữa các lực lượng Ukraine và phe ly khai ở Donetsk đêm 20/1 đã làm ít nhất năm dân thường thiệt mạng và 29 người bị thương.

*Ngày 21/1, cơ quan Điều tra quốc gia Ấn Độ (NIA) cho biết, trên một tài khoản trang mạng xã hội Twitter ủng hộ Nhà nước hồi giáo (IS) tự xưng, đã xuất hiện hình ảnh và lời kêu gọi tấn công bằng bom xe nhằm vào Tổng thống Mỹ Barack Obama trong chuyến thăm Ấn Độ từ ngày 25 - 27/1.

*Ngày 21/1, Tổ chức chuyên giám sát các trang mạng Hồi giáo (SITE) có trụ sở tại Mỹ cho biết, Nasser bin Ali al-Ansi, quan chức của nhánh al-Qaeda trên bán đảo Arab (AQAP) đóng căn cứ ở Yemen, đã kêu gọi người Hồi giáo tiến hành các vụ tấn công đơn độc nhằm vào các quốc gia phương Tây.

* Iraq: Ngày 20/1, giới chức Iraq cho biết thi thể của 26 người, trong đó có 15 dân thường và 11 thành viên lực lượng an ninh người Kurd, đã được phát hiện trong hai ngôi mộ tập thể tại miền Bắc Iraq.

*Iran: Ngày 20/1, Iran khẳng định sẵn sàng "đối thoại thẳng thắn" với Saudi Arabia về những vấn đề bất đồng khiến hai cường quốc đối địch ở vùng Vịnh này bất hòa trong hơn 3 thập kỷ qua.

Linh Trần
.
.
.