Tin quốc tế ngày 2/5

Thứ Bảy, 02/05/2015, 08:58
Nhật Bản: Ngày 1/5, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida đã tới La Habana, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cuba nhằm tăng cường quan hệ song phương trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, tập trung vào việc mở rộng hợp tác và trao đổi kinh nghiệm.

* CHDCND Triều Tiên: Ngày 1/5, các quan chức ngoại giao CHDCND Triều Tiên nổi giận bỏ ra khỏi phòng họp hội thảo nhân quyền Liên Hợp Quốc  khi Mỹ mời hai người từng đào tẩu khỏi Bình Nhưỡng lên phát biểu.

* Nga: Theo điện Kremlin, nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un sẽ không tới Moskva dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày kết thúc Thế chiến II ngày 9/5 tới đây.

* Ukraine: Tối 30/4, Tổng thống Petro Poroshenko khẳng định, chiến tranh tại Ukraine chỉ kết thúc khi Chính phủ Ukraine giành lại quyền kiểm soát miền Đông nước này (Donbass) và Crimea.

* Đức: Ngay sau khi cảnh sát thành phố Frankfurt/Main bắt giữ hai nghi can âm mưu đánh bom khủng bố, một cuộc đua xe đạp dự kiến diễn ra trong Ngày Quốc tế lao động 1-5 đã bị huỷ do lo ngại nguy cơ xảy ra tấn công nhằm vào sự kiện này.

* Mỹ: Ngày 30/4 (giờ Mỹ), làn sóng biểu tình phản đối cảnh sát vẫn tiếp diễn tại thành phố Baltimore, thuộc bang Maryland và bắt đầu lan sang Philadelphia, thành phố có tỷ lệ người Mỹ gốc Phi chiếm đa số.

* Israel: Ngày 30/4, đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát đã nổ ra khi hơn 1.000 người Do Thái gốc Ethiopia đã đổ xuống đường phố tại trung tâm thành phố Jerusalem nhằm phản đối hành vi bạo lực và phân biệt chủng tộc của cảnh sát.

* Papua New Guinea: Ngày 1/5, một trận động đất mạnh 7,1 độ richter đã xảy ra gần một núi lửa đang hoạt động. Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương đã phát cảnh báo sóng thần.

* Norway ngày 30/4 cho biết 5.000 lính NATO sẽ tham gia cuộc tập trận chống tàu ngầm ở ngoài khơi bờ biển nước này vào đầu tháng 5-2015. Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh những tàu ngầm khả nghi đang xuất hiện trong khu vực.

* Ngày 30/4, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cảnh báo tình trạng thiếu nhiên liệu nghiêm trọng tại Yemen đang đe dọa ngừng tất cả công tác vận chuyển hàng cứu trợ cho người dân tại các vùng chiến sự.

Kim Linh
.
.
.