Thế giới phản đối hộ chiếu mới có in hình đường chín đoạn của Trung Quốc

Chủ Nhật, 25/11/2012, 10:30
Ngày 24/11, cộng đồng thế giới tiếp tục lên tiếng phản đối việc Bắc Kinh cấp phát hộ chiếu mới cho công dân trong đó có in hình đường chín đoạn mà Trung Quốc tự vẽ ra để thể hiện tham vọng thâu tóm biển Đông.

Tờ Hindustan Times số ra ngày 23/11 cho biết, sau khi Việt Nam và Philippines đều kêu gọi Bắc Kinh thu hồi và hủy bỏ hộ chiếu này, giữa Trung Quốc và Ấn Độ lại nổ ra tranh cãi mới sau khi chính quyền New Delhi phát hiện hộ chiếu mới có in hai hình khu vực tranh chấp giữa hai nước Arunachal Pradesh và Aksai Chin như là lãnh thổ Trung Quốc.

Trả đũa hành động này, Đại sứ quán Ấn Độ tại Trung Quốc đã cấp cho các công dân Trung Quốc thị thực có in hình bản đồ của họ, trong đó mô tả hai khu vực tranh chấp nói trên thuộc lãnh thổ Ấn Độ. Trước đó, Trung Quốc đã từ chối cấp thị thực cho những người đến từ khu vực Arunachal Pradesh với lập luận rằng đây là lãnh thổ của Trung Quốc. Bắc Kinh cũng bắt đầu cấp thị thực riêng cho những người đến từ khu vực Jammu và Kashmir với lập luận đây là “khu vực tranh chấp” và không phải lãnh thổ Ấn Độ.

Tức giận với hành động này, Ấn Độ đã gửi công hàm phản đối và Trung Quốc đã cấp thị thực thông thường trở lại cho những người đến từ Jammu và Kashmir song không chính thức thừa nhận về động thái này...

Nhận định về những hành động mới đây của Trung Quốc, báo Financial Times của Anh trích lời một nhà ngoại giao cao cấp công tác tại Bắc Kinh cho rằng, việc in yêu sách chủ quyền ngay trên hộ chiếu là “sự leo thang khá nghiêm trọng vì Trung Quốc đang phát hành hàng triệu hộ chiếu mới loại này, và hộ chiếu dành cho người lớn có giá trị trong 10 năm”. Từ tháng 5, Bộ Công an Trung Quốc đã cho in hàng loạt hộ chiếu mới này và dựa trên tỷ lệ đăng ký hộ chiếu mỗi tháng, tờ Telegraph ước tính đến nay, Trung Quốc đã in gần 10 triệu hộ chiếu mới.

Các chuyên gia quốc tế thì nhận định, những tấm bản đồ in hình đường chín đoạn trong hộ chiếu mới của Trung Quốc không mang bất cứ giá trị pháp lý nào như chính bản thân yêu sách “đường lưỡi bò”. Hơn nữa, động thái này rất mạo hiểm; có thể sẽ phản tác dụng ngay nếu các nước liên quan hợp lại từ chối không cấp thị thực cho công dân Trung Quốc nào mang tấm hộ chiếu đó...

H.C.
.
.
.