Thái Lan: Những thách thức của nữ Thủ tướng đầu tiên
Dư luận Thái Lan đã có những phản ứng khác nhau ngay sau khi nữ doanh nhân Yingluck Shinwatra, 44 tuổi, em gái cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra được bầu làm nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử nước này.
Tuy chỉ giành được 296/497 nghị sĩ có mặt tham gia bỏ phiếu hôm 5/8 ủng hộ (bà Yingluck Shinwatra bỏ phiếu trắng), nhưng em gái cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra vẫn đắc cử và sau khi được Hoàng gia phê chuẩn trong vài ngày tới, vị Thủ tướng thứ 28 sẽ chính thức điều hành đất nước.
Chủ tịch Hạ viện Kiatsuranont cho biết, bà Yingluck Shinawatra giành được sự ủng hộ nhiều hơn mức đa số cần thiết để trở thành Thủ tướng. Trước khi được bầu làm Thủ tướng, bà Yingluck Shinawatra đã tuyên bố, sẽ thành lập một nội các hoàn toàn của Thái Lan và không có yếu tố hải ngoại - bác bỏ khả năng can thiệp của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra.
Nữ Thủ tướng đầu tiên nhậm chức trong bối cảnh xã hội Thái Lan đang bị chia rẽ và phân cực sâu sắc. Ngoài việc phải chứng minh khả năng điều hành chính phủ, không cần có sự can thiệp hay chỉ đạo từ cựu Thủ tướng, bà Yingluck Shinawatra còn phải chứng tỏ không phải là "cái bóng" của người anh trai Thaksin Shinawatra.
Hơn nữa, tân nội các do đảng Puea Thai lãnh đạo là chính phủ liên minh với 5 đảng khác. Do đó, ngoài việc đảm bảo quyền lợi cho đảng Puea Thai, nữ Thủ tướng còn phải chăm lo tới những lợi ích của các đảng phái liên minh. Ngoài ra, còn phải cân bằng lợi ích với phe đối lập và quyền lợi của những người đã bỏ phiếu ủng hộ đảng Puea
Bà Yingluck Shinawatra sẽ là Thủ tướng thứ tư ở Thái Lan kể từ khi ông Thaksin Shinawatra bị lật đổ trong cuộc đảo chính quân sự hồi tháng 9 năm 2006. Được biết, kể từ khi trở thành quốc gia quân chủ lập hiến năm 1932, Thái Lan đã trải qua 18 cuộc đảo chính và trong lịch sử mới chỉ có một Thủ tướng cầm quyền trọn một nhiệm kỳ 4 năm là ông Thaksin Shinawatra.
Việc trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử xứ Chùa Vàng đồng nghĩa với việc nữ doanh nhân sinh năm 1967 phải chấp nhận đối mặt với nhiều thách thức cho dù mới bước vào chính trường.
![]() |
| Nhiều thách thức đang chờ đợi tân Thủ tướng Thái Lan. |
Giới chính trị cho rằng, Thái Lan vẫn đang trong cuộc khủng hoảng lớn với nhiều quan điểm mâu thuẫn về điều chính phủ nên làm và sẽ làm thời gian tới. Dư luận cho rằng, một trong những thách thức lớn nhất của bà Yingluck Shinwatra là đưa Thái Lan quay trở lại sự ổn định sau gần 5 năm chìm trong khủng hoảng chính trị. Thách thức này đồng nghĩa với việc bà Yingluck Shinwatra sẽ tại vị bao lâu bởi nữ doanh nhân được coi là "bản sao" của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra.
Dư luận cho rằng, mặc dù đã có nhiều tuyên bố đưa ra, nhưng cho đến nay một trong những điều khiến dư luận quan tâm nhất hiện nay là vai trò của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đối với tân chính phủ. Đã có nhiều thông tin nói rằng, ông Thaksin Shinawatra đã, đang và sẽ có tiếng nói đáng kể trong việc "điều hành tân chính phủ".
Tuy chỉ là một trở ngại nhỏ, nhưng cũng tác động tới chính trường khi Thái Lan, một trong những quốc gia có tỷ lệ đại diện nữ chính trị gia thấp nhất ở Đông Nam Á. Giới kinh tế cho rằng, vì từng là Chủ tịch Công ty Bất động sản SC Asset nên bà Yingluck Shinawatra sẽ có kinh nghiệm trong việc điều hành trong lĩnh vực kinh tế. Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc bà sẽ thành công dễ dàng trên chính trường.
Tuy nhiên, với bằng đại học (tốt nghiệp khoa chính trị học và hành chính công tại Đại học Chiang Mai năm 1988) và bằng thạc sĩ tại Đại học bang
Được biết, một trong những ưu tiên của tân chính phủ là: Thúc đẩy hòa giải và đoàn kết dân tộc; Tổ chức trọng thị lễ kỷ niệm sinh nhật nhà vua lần thứ 84 vào ngày 5/12; Khôi phục kinh tế thông qua giảm giá và chi phí sinh hoạt, nâng cao thu nhập cho người dân và thúc đẩy đầu tư, kinh doanh; Cải thiện quan hệ quốc tế, cả song phương lẫn đa phương; Khích lệ quan chức nhà nước trong việc giải quyết đúng đắn các vấn đề của nhân dân; Đẩy mạnh chống tham nhũng thông qua đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong tiến trình điều tra, xét xử; Đảm bảo triển khai thực hiện kịp thời tất cả các chính sách đã ban hành.
Dư luận cho rằng, việc Tư lệnh Lục quân, Tướng Prayuth Chan-ocha tuyên bố sẵn sàng gặp tân Thủ tướng Yingluck Shinawatra để thảo luận việc lựa chọn người đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Quốc phòng cho thấy, quân đội ủng hộ nữ doanh nhân đứng đầu nội các.
Trước đó (tối 4/8), cựu Thủ tướng Abhisit Vejjajiva đã có bài phát biểu trực tiếp trên truyền hình, chính thức tuyên bố chuyển giao quyền lực cho chính phủ mới. Trong bài phát biểu, ông Abhisit Vejjajiva nhấn mạnh tới những thách thức mà Thái Lan đang phải đối mặt như nền kinh tế không sáng sủa, cục diện chính trị bất ổn định...

